Thứ 5, 28/03/2024, 17:45[GMT+7]

Lực lượng vũ trang các địa phương ra quân huấn luyện năm 2023

Thứ 4, 01/03/2023 | 15:54:05
6,793 lượt xem
Sáng ngày 1/3, lực lượng vũ trang (LLVT) các địa phương trong tỉnh đã tổ chức ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.

Lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ ký kết giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Ảnh: Nguyễn Cường

* Quỳnh Phụ 

Năm 2023, LLVT huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng thường trực tổ chức huấn luyện nghiêm túc; coi trọng việc đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực nâng cao khả năng cơ động của bộ đội, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị mới. Lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí...

LLVT huyện Quỳnh Phụ thực hiện nghi thức diễu hành. Ảnh: Nguyễn Cường 

Lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn tham gia lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Cường 

Ngay sau lễ phát động đợt thi đua cao điểm, đại diện các lực lượng, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

* Vũ Thư 
 
Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm “Ghi sâu lời Bác dạy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” được huyện Vũ Thư tổ chức tại xã Minh Quang.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện năm 2023. Ảnh: Quỳnh Lưu 

Năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng kế hoạch thời gian huấn luyện của lực lượng thường trực từ 4 - 5 ngày/tháng, liên tục từ 1/3 - 31/12/2023 với các nội dung: giáo dục chính trị, huấn luyện chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu. Thời gian huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên từ 7 - 15 ngày/năm, tập trung vào các nội dung: giáo dục chính trị, pháp luật; huấn luyện quân sự, huấn luyện binh chủng theo chuyên ngành. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị, địa phương bảo đảm 90% - 100% quân số, chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động chuẩn bị bài giảng giáo án, mô hình, học cụ, thao trường bãi tập để nâng cao hiệu quả huấn luyện.

Đại diện các khối thi đua ký giao ước hoàn thành các mục tiêu của đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Quỳnh Lưu Diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Quỳnh Lưu 

Tại buổi lễ, đại diện khối thi đua cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư và các đơn vị tự vệ, dự bị động viên, dân quân các xã, thị trấn đã ký giao ước hoàn thành các mục tiêu của đợt thi đua cao điểm “Ghi sâu lời Bác dạy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.

Các đại biểu đã tham quan khu trưng bày mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện năm 2023. 

* Kiến Xương 

Tại sân vận động xã Hòa Bình, Ban CHQS huyện Kiến Xương tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề "Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023".

Lãnh đạo huyện Kiến Xương tham quan khu trưng bày mô hình học cụ, giáo án, vật chất huấn luyện tại lễ ra quân. Ảnh: Thu Thủy 

Lãnh đạo Ban CHQS huyện đã quán triệt một số nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng. Theo đó tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", lực lượng dự bị động viên theo phương châm "Cơ bản, chất lượng, hiệu quả". Lấy huấn luyện, rèn luyện chỉ huy là trọng tâm, huấn luyện thực hành là chính, kết hợp huấn luyện chiến đấu với huấn giáo dục chính trị và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Trong thời gian huấn luyện, LLVT huyện sẽ được hướng dẫn sử dụng thành thạo các loại vũ khí, thiết bị có trong biên chế và các loại vũ khí tự tạo truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ. Tiến hành kết hợp huấn luyện chiến đấu với luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu... đáp ứng với yêu cầu của địa phương trong tình hình mới. Thời gian huấn luyện diễn ra từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/12/2023.

 Ký giao ước thi đua tại lễ ra quân. Ảnh: Thu Thủy 

Đại diện các đơn vị, địa phương đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

* Đông Hưng 

 Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2023 tại Đông Hưng có các đồng chí lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn và trên 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ. Ảnh: Thu Hiền 

Với lực lượng thường trực, thời gian tổ chức huấn luyện từ ngày 1/3 đến ngày 15/12. Nội dung huấn luyện gồm: Học tập chính trị, quân sự, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấy bộ binh; chiến thuật; công tác hậu cần kỹ thuật, rèn luyện thể lực; huấn luyện tham gia hội thi, hội thao do huyện và cấp trên tổ chức. Đối với lực lượng dân quân tự vệ được chia làm 4 đối tượng, huấn luyện thành 3 đợt tập trung theo địa bàn cụm xã từ ngày 6/3 đến ngày 30/5. Riêng lực lượng dân quân tự vệ các binh chủng bảo đảm huấn luyện xong trước ngày 30/6. Kết thúc các đợt huấn luyện sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả các đối tượng.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua. Ảnh: Thu Hiền Các lực lượng dự lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: Thu Hiền 

Tại lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Sau lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, các lực lượng vũ trang diễu duyệt đội ngũ và tham gia chạy thể thao quốc phòng CISM.


Nhóm phóng viên