Thứ 5, 18/04/2024, 07:16[GMT+7]

Báo Mỹ nức nở khen nhà Đà Nẵng dùng hồ cá làm 'bóng đèn'

Thứ 5, 02/03/2023 | 16:20:06
1,076 lượt xem
Điểm độc đáo của ngôi nhà nằm ở việc sử dụng đáy kính bể cá mang lại nhiều ánh sáng tự nhiên, đồng thời giống như một chiếc bóng đèn để thắp sáng.

Tọa lạc tại Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), ngôi nhà với diện tích 5x20m được thiết kế dành cho gia đình 5 người. 

Để giải quyết vấn đề thiếu sáng và thông gió đặc trưng của nhà phố, kiến trúc sư chia ngôi nhà thành ba phần: Trước, sau và hy sinh một khoảng không gian lớn ở giữa để có thể lấy ánh sáng và gió vào nhà. 

Tầng trệt, ngoài cùng là khu để xe. Không gian này được ngăn cách với không gian sống bằng một bức tường gạch vì nó chứa rất nhiều chất độc hại từ xe cộ. 

Sâu hơn bên trong là cửa kính giúp dễ dàng kiểm soát gió và tầm nhìn. 

Ở giữa là khu vực tiếp khách tạm thời và khu giặt giũ. Cuối cùng là giếng trời nhỏ để đối lưu không khí và phơi đồ. 

Tầng 1 gồm phòng sinh hoạt chung, bếp ăn phía trước và 1 phòng ngủ nhỏ phía sau. 

Giữa 2 khu vực này là hồ cá và không gian cây xanh, giúp không gian sinh hoạt chung gần gũi với thiên nhiên hơn. 

Ở giữa bể cá, thay vì hoàn toàn bằng bê tông, kiến trúc sư sử dụng đáy kính để mang lại nhiều ánh sáng tự nhiên hơn cho khu vực tiếp khách tạm thời ở tầng trệt. Nhờ đó, bể cá có chức năng giống như một chiếc bóng đèn để thắp sáng không gian căn nhà. 

Tầng 2 và tầng 3 bố trí phòng ngủ lớn phía trước, phòng ngủ nhỏ bố trí phía sau. Hai không gian này được nối với nhau bằng một hành lang. 

Ở giữa là giếng trời lớn xuyên suốt từ tầng 4 đến tầng trệt. 

Xung quanh giếng trời có rất nhiều cây xanh. 

Trên tầng 4 là một khu vườn trồng cây ăn quả nhỏ để thư giãn. 

Nguồn ảnh: To Huu Dung

Theo kienthuc.net.vn