Thứ 6, 26/04/2024, 08:12[GMT+7]

Lực lượng Công an thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Thứ 3, 07/03/2023 | 16:52:54
8,296 lượt xem
Sáng ngày 7/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2022, thiên tai đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống và sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ Công an đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự, qua đó phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu của lực lượng CAND trong công tác PCTT. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Trong năm, lực lượng công an đã xử lý hơn 6.000 vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn, hướng dẫn thoát nạn và cứu hàng nghìn người, tìm kiếm được hơn 800 thi thể mất tích, bảo vệ được hơn 530 tỷ đồng tài sản trong các vụ cháy, nổ, tai nạn...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thái Bình.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị lực lượng công an cả nước tiếp tục chủ động cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự. Công an các đơn vị, địa phương luôn chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và điều kiện bảo đảm để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng CAND trên mặt trận PCTT, TKCN, cứu hộ… bảo đảm an toàn cho nhân dân khi xảy ra sự cố, thiên tai.

Phụ nữ Công an tỉnh trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu khu vực biên giới biển.

Trịnh Cường