Thứ 7, 20/04/2024, 13:28[GMT+7]

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ 4, 08/03/2023 | 17:54:40
9,700 lượt xem
Sáng ngày 8/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 bằng hình thức trực tuyến tới 44 tỉnh, thành phố có biên giới bờ biển. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2022, trên cả nước đã xảy ra 1.064 vụ/2.888 người/706 người bị thiên tai, tai nạn sự cố hỏa hoạn. Trong năm, lực lượng BĐBP cùng các địa phương đã điều động trên 13.000 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 500 phương tiện khắc phục được trên 500 vụ, cứu vớt 558 người và 261 phương tiện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại Thái Bình, năm 2022 BĐBP cùng các lực lượng đã điều động 16 lượt phương tiện/112 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 5 phương tiện/35 ngư dân và thuyền viên bị tai nạn trên biển. Trong đó, phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện Thái Thụy tổ chức cứu nạn 7 thuyền viên trên tàu Hà An 01, trục vớt phương tiện chìm đắm bảo đảm an toàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP ghi nhận thành tích cứu hộ, cứu nạn, sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong năm qua, đồng thời đề nghị lực lượng BĐBP cả nước cùng các bên liên quan tiếp tục chủ động cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của quân đội, luôn chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và điều kiện bảo đảm để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai, sự cố cháy, nổ theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai các phương án, huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng trên địa bàn phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ… bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân khi xảy ra sự cố, thiên tai. 

Hợp Khánh

(BĐBP Thái Bình)