Thứ 4, 17/04/2024, 04:05[GMT+7]

Thái Bình thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Thứ 5, 16/03/2023 | 17:20:52
14,971 lượt xem
Chiều ngày 16/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Video: 160323_-_TRUC_TUYEN_CONG_TAC_TUYEN_QUAN.mp4?_t=1678980029

Các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cùng 6.750 đại biểu tại 269 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm giao đủ 2.602 công dân cho quân đội, 275 công dân cho công an, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Qua công tác tuyển chọn, toàn tỉnh có 339 công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; có 2.103 công dân trình độ THPT, đạt 73,09% so với chỉ tiêu giao quân; có 1.459 công dân tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ… Các đơn vị chất lượng công dân nhập ngũ có trình độ văn hóa cao như: thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, huyện Vũ Thư. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng luật, giao đủ quân số cho các đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 3.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.  

Năm 2024, Thái Bình tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân tới các công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chủ động nắm nguồn công dân đủ độ tuổi để lập danh sách và khám tuyển theo đúng quy định, góp phần làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và các huyện, thành phố. 

Các đồng chí đề nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự quốc phòng, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân tuổi 17, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ và quân nhân dự bị; làm tốt công tác hướng nghiệp để có nhiều thanh niên đăng ký dự thi vào các học viện, nhà trường của quân đội, công an. Các địa phương, đơn vị tổ chức chu đáo việc đón nhận, tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. 

Các đồng chí cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024; các giải pháp giúp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm các xã đều có công dân nhập ngũ; có biện pháp quản lý những công dân đủ điều kiện sẵn sàng gọi nhập ngũ, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn, không nhận lệnh nhập ngũ. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác khám tuyển sức khỏe, khắc phục tình trạng công dân không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe đưa vào nhập ngũ, phải bù và đổi để đủ số lượng. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ  bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh được phân công phụ trách địa bàn và các huyện, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ chủ động triển khai quy trình các bước tuyển quân năm 2024 bảo đảm giao đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng, an toàn và đúng luật.

  Tiến Đạt

Ảnh: Thành Tâm