Thứ 4, 08/05/2024, 00:56[GMT+7]

Nâng cao cảnh giác với các đối tượng cướp giật tài sản

Thứ 5, 23/03/2023 | 17:50:48
8,495 lượt xem
Thời gian qua, lợi dụng sơ hở của người tham gia giao thông trong việc quản lý tài sản, các đối tượng đã dùng xe mô tô bám theo rồi ra tay cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện lận cận.

Đối tượng Đặng Xuân Thùy tại Cơ quan điều tra.

Với sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, qua công tác điều tra, ngày 21/3, Công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Xuân Thùy (sinh năm 1985, trú tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) về hành vi cướp giật tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều tang vật khác. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận từ đầu tháng 3 đến nay đã điều khiển xe mô tô lên các tuyến đường thuộc địa phận thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư, lợi dụng sơ hở của người tham gia giao thông thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Hiện, Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 21/3, Công an huyện Quỳnh Phụ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Hoàng (sinh năm 2006, trú tại xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ) về tội “Cướp giật tài sản”. Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Việt Hoàng khai nhận do không có tiền tiêu sài cá nhân, Hoàng đã nẩy sinh ý định cướp giật tài sản của người bị hại. Khi phát hiện bị hại sơ hở trong việc sử dụng điện thoại, Hoàng đã thực hiện hành vi cướp giật, rồi bỏ trốn.

Đối tượng Đỗ Việt Hoàng tại Cơ quan điều tra. 

Lơ là, chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của chính mình vẫn là nguyên nhân chủ yếu để đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh việc thiệt hại về tài sản, không ít vụ cướp giật đã dẫn đến tai nạn giao thông, để lại cho nạn nhân những hậu quả nặng nề. 

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, Cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người dân khi đi ra đường cần để túi xách hoặc các tài sản có giá trị khác ở những nơi kín đáo; không sử dụng điện thoại khi đang tham gia giao thông; khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần nhanh chóng đến chỗ đông người để đối tượng không có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội; khi bị đối tượng cướp giật tài sản, phải “tri hô” và giữ bình tĩnh để nhớ các đặc điểm nhận dạng của tội phạm, biển số xe, loại xe mà các đối tượng sử dụng để gây án, kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp điều tra, truy bắt.

Đấu tranh, làm giảm tội phạm cướp giật tài sản không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân; đồng thời cần có sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với loại tội phạm này.

Bình Vân 

(Công an tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày