Thứ 6, 29/03/2024, 16:45[GMT+7]

Vịnh Lan Hạ - Điểm nhấn của Lễ hội du lịch Cát Bà năm 2023

Thứ 7, 01/04/2023 | 21:43:46
2,140 lượt xem
Phát huy tiềm năng, lợi thế, Cát Bà đã có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chất lượng cao, hấp dẫn du khách, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Cát Bà.

Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc du lịch Cát Bà năm 2023.

Tối 31/3, tại thị trấn Cát Bà, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng) kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải, Cát Bà (31/3/1959-31/3/2023), 64 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam và khai mạc Lễ hội du lịch Cát Bà 2023.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải ôn lại truyền thống vẻ vang của huyện đảo.

Cách đây 64 năm, ngày 31/3/1959, cán bộ quân và dân huyện Cát Hải, Cát Bà vinh dự đón Bác Hồ về thăm, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Người tới đồng bào, chiến sỹ nơi đảo xa.

Phát huy truyền thống vẻ vang, 64 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo đã dũng cảm bảo vệ Đảng trong chiến tranh, năng động sáng tạo trong thời kỳ xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương giàu đẹp, văn minh.

Lễ kỷ niệm và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2023 như bông hoa đẹp kính dâng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện lời dạy của Người.

Ông Bùi Tuấn Mạnh cho biết năm 2004, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt về danh lam thắng cảnh.

Những năm qua, Cát Bà là địa danh du lịch nổi tiếng trong nước, quốc tế.

Năm 2020, vịnh Lan Hạ nằm trong quần đảo Cát Bà được công nhận là thành viên Hiệp hội các vịnh đẹp nhất thế giới.

Hiện quần đảo Cát Bà cùng với vịnh Hạ Long đang được Thủ tướng Chính phủ đề cử UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, Cát Bà đã có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chất lượng cao, hấp dẫn du khách, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Cát Bà.

Theo Ban Tổ chức, trong khuôn khổ của lễ hội Làng cá, các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ ra quân của ngành thủy sản đánh bắt vụ cá Nam, phát động phong trào toàn dân bảo vệ, nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Lễ hội du lịch Cát Bà năm 2023 nhằm tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch mới, đẳng cấp trên vịnh Lan Hạ và trên đảo Cát Bà.

Cát Bà là một trong 3 trọng điểm du lịch của thành phố Cảng.

Năm 2023, Cát Bà phấn đấu đạt 3 triệu lượt du khách trong tổng số 7,5 triệu lượt du khách đến Hải Phòng.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày