Thứ 6, 26/04/2024, 14:33[GMT+7]

Thái Thụy: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Thứ 3, 30/05/2023 | 11:33:00
9,240 lượt xem
Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy kiểm tra nội dung tháo lắp súng AK cho lực lượng dân quân tự vệ.

Tại hội thao dân quân tự vệ (DQTV) năm 2023 do Ban CHQS huyện Thái Thụy tổ chức, phần thực binh bắn đạn thật đã góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV trong mọi tình huống. 

Là nữ chiến sĩ tham gia phần thi bắn súng AK, dân quân Vũ Hương Giang, xã Thái Nguyên cho biết: Năm ngoái tôi tham gia bắn súng AK và đạt loại giỏi với thành tích 27/30 điểm. Năm nay tôi tiếp tục tham gia hội thao với tinh thần không ngừng học hỏi, phấn đấu, quyết tâm đạt điểm cao nhất không chỉ với phần thi bắn súng AK mà cả ném lựu đạn và tháo lắp súng. Được tham gia hội thao là niềm vinh dự, tự hào đối với tôi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc cơ quan, gia đình để có thể tham gia đầy đủ các hoạt động huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện Thái Thụy đã chỉ đạo ban CHQS các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả”. 

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chức, Trợ lý tham mưu, Ban CHQS huyện Thái Thụy: Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ và phương thức kiểm tra đối với tất cả các nội dung huấn luyện. Qua đó giúp cán bộ tham gia huấn luyện đánh giá đúng, thực chất chất lượng huấn luyện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó tham mưu phương án huấn luyện phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phồn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Học cho biết: Ban CHQS xã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động, lực lượng dân quân năm thứ hai và năm thứ tư; trong đó, tập trung huấn luyện nâng cao nhận thức chính trị, ném lựu đạn xa trúng hướng, gói buộc lượng nổ, bắn súng AK. Chúng tôi đặt quyết tâm, đối với dân quân nam 100% đạt khá trong phần thi nâng cao nhận thức chính trị, trên 80% đạt khá và giỏi trong thực hành bắn đạn thật; các chiến sĩ nữ thuần thục mọi tư thế, có tác phong chuẩn mực của người lính.

Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy cho biết: DQTV là lực lượng thường trực ở cơ sở, sẵn sàng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xử lý các tình huống trong phòng, chống thiên tai. Ban CHQS huyện cử cán bộ về từng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị để tổ chức huấn luyện; tổ chức thẩm định kế hoạch huấn luyện của các địa phương, đơn vị, phê duyệt giáo án bài giảng theo đúng nội dung chương trình, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân năm thứ nhất và dân quân binh chủng, dân quân biển. Qua kiểm tra, công tác huấn luyện của các địa phương, đơn vị đều cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Từ nay đến cuối năm, Ban CHQS huyện Thái Thụy tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV. Trong đó, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời, đổi mới phương pháp huấn luyện sát với thực tế từng địa phương, đơn vị, phấn đấu kết quả huấn luyện có trên 75% chiến sĩ DQTV đạt loại khá, giỏi. Cùng với đó, tăng cường bồi dưỡng, phát hiện các chiến sĩ DQTV có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, năng lực chuyên môn tốt để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng..., góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ huyện Thái Thụy thực hành bắn đạn thật.

Tiến Đạt