Thứ 5, 02/05/2024, 15:52[GMT+7]

“Tổng tư lệnh” của lòng dân

Thứ 3, 20/06/2023 | 08:30:09
1,190 lượt xem
Cuốn sách “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế” ra mắt bạn đọc hôm nay, một lần nữa cho thấy tình cảm cao quý của nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè các nước dành cho Đảng ta, nhất là cá nhân đồng chí Tổng Bí thư ngày càng sâu đậm.

Bìa quyển sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. (Ảnh ANH SƠN).

Bởi đây là cuốn thứ ba Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thực hiện từ sưu tầm, tổng hợp những bài viết trên các báo điện tử và mạng xã hội. Những bài viết tràn đầy cảm xúc chân thật như thế xuất hiện ngày một nhiều thêm.

Với hơn 600 trang, cuốn sách xuất bản lần này gồm ba phần: Vững tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư; Tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí thư; Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Đọc kỹ từng bài viết, điều nhận ra rõ nhất là, các tác giả không chỉ thể hiện tình cảm trân quý dành cho người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta mà còn biểu thị quyết tâm cùng toàn Đảng biến những điều Tổng Bí thư mong muốn thành hiện thực. Đôi khi chỉ là mấy vần thơ nôm na của người dân ít khi cầm bút, nhưng chứa đựng những suy nghĩ sâu sắc mà chân thành, cứ thế lan tỏa trên các trang mạng xã hội, bồi đắp thêm niềm tin của ý Đảng quyện lòng dân.

Nhà lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược của Đảng và nhân dân

Tiếp tục cuộc hành trình đổi mới mà Đại hội lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đề ra, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Từ thực tiễn sinh động ấy, bằng tư duy khoa học vượt trội, lập luận sắc bén với niềm tin mãnh liệt vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng, Tổng Bí thư đã viết bài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Sau khi bài viết được công bố, trên các báo điện tử và mạng xã hội có hàng trăm, hàng nghìn bài viết của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, của các tầng lớp nhân dân, coi đó là một công trình nghiên cứu công phu, tâm huyết, truyền cảm hứng và niềm tin cho chúng ta vững bước trên con đường đã chọn.

Rất tiếc, vì khuôn khổ của một cuốn sách, số bài viết được lựa chọn để in không nhiều. Bàn về vấn đề lớn, không chỉ nhân dân ta mà cả bạn bè quốc tế và nhiều nước cùng quan tâm, nhưng tác giả đã trình bày một cách dung dị như tiếng nói toát ra từ đáy lòng, lấy đời sống thực tiễn sinh động của đất nước để chứng minh. “Có thể nói, tác giả là người cộng sản đúng nghĩa. Sức cảm hóa của bài viết một phần nằm ở nội dung, nhưng một phần rất quan trọng là người viết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác giả đầy sức thuyết phục về trí tuệ và nhân cách” (trang 56).

Nhiều nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu lý luận trên thế giới có chung đánh giá, bài viết của Tổng Bí thư là một văn bản đặc biệt, giải thích những thắc mắc của đa số; được đăng tải trên nhiều nền tảng,... “Không nghi ngờ gì nữa, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị tham khảo cho các quốc gia đang trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như công tác nghiên cứu lý luận-thực tiễn. Bài viết này thậm chí có thể là một phần trao đổi lý luận giữa các Đảng Cộng sản và các trường Đảng của các nước xã hội chủ nghĩa nhằm trao đổi kinh nghiệm và các bài học.

Đây là một đóng góp lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là một học giả về chủ nghĩa xã hội, thậm chí bài viết của ông còn là một tài liệu tham khảo cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới phấn đấu cho sự phát triển của các xã hội công bằng nhất” (trang 466, 467). “Đây là một bài viết rất quan trọng, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chứa đựng nhiều ý nghĩa, là một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của Đảng và nhân dân Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn” (trang 468).

“Đảng Cộng sản Hoa Kỳ được hưởng lợi từ tinh thần quốc tế chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam... Những người cộng sản trên khắp địa cầu nên nghiên cứu bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” (trang 551),...

Tháng 5 vừa qua, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” lựa chọn 29 bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư, được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ. Trước đó, vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng ta, Cuốn sách này ra mắt bạn đọc bằng tiếng Việt và tới nay đã phát hành gần 30.000 bản.

Điều đó nói lên sự lan tỏa mạnh mẽ bởi giá trị tư tưởng và tầm tư duy chiến lược của Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà bạn bè quốc tế cũng rất quan tâm để hiểu sâu hơn về đường lối đổi mới của Đảng ta.

Quyết liệt diệt trừ mọi thói hư tật xấu, nhưng nhân văn và bình dị giữa đời thường Với Tổng Bí thư, người dân thường gọi là “Tổng tư lệnh”, “Người đốt lò vĩ đại”, sưởi ấm lòng dân. Bởi niềm tin, vị thế của Đảng những nhiệm kỳ gần đây không ngừng được nâng cao do những thành tựu quan trọng mà đất nước đạt được trên các lĩnh vực, nhất là dấu ấn nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí thư là người khởi xướng, người “giữ lửa” và “truyền lửa” cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách quyết liệt.

Những lời căn dặn, cảnh báo của người đứng đầu Đảng ta “Vào Trung ương là để cống hiến, chứ không phải cho oai, hay để kiếm chác”; nói về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Ai cảm thấy nhụt chí thì dẹp sang bên cho người khác làm”; “tay đã trót nhúng chàm thì tốt nhất là nên tự gột rửa đi”,… được người dân tâm đắc chia sẻ nhiều lần trên các trang cá nhân, truyền thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc chống thứ “giặc nội xâm” vô hình hiểm nguy.

Rồi những lời chia sẻ tự đáy lòng về cách sống, “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất” đã trở thành câu nói nằm lòng của bao cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên các báo điện tử, các trang mạng cá nhân, nhiều bài viết, hay bài thơ nói về những chia sẻ của Tổng Bí thư nhiều lắm, cuốn sách này chỉ chọn được phần nào để gửi đến bạn đọc.

Là người “phất cờ” tiến quân vào diệt trừ tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư đã tổng kết thực tiễn, đúc rút ra những vấn đề mang tính lý luận sâu sắc thông qua nhiều bài viết, bài phát biểu từ khi còn công tác ở Tạp chí Cộng sản.

Những bài viết, bài phát biểu ấy được lựa chọn in trong cuốn “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Ngay sau khi phát hành, cuốn sách đã tạo ra sự lan tỏa lớn. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tổ chức hội thảo, học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện.

Ý kiến của các tầng lớp nhân dân được in trong cuốn sách đều cho rằng, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó còn là sự thể hiện nhất quán giữa nói và làm; làm quyết liệt, bài bản nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, nhân tình mà đồng chí Tổng Bí thư đã nung nấu nhiều năm nay, mong muốn phải ngăn chặn, tiến đến đẩy lùi bằng được căn bệnh trầm kha này.

Cũng như trong nước, bạn bè quốc tế đánh giá cao kết quả phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, nhất là vai trò của người đứng đầu Đảng ta. “Nhìn vào chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2021 thấy rằng, Việt Nam tăng gần 40 bậc và xếp ở vị trí 87/180 quốc gia trên thế giới. Như vậy, rõ ràng Việt Nam đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng,…

Tôi cho rằng hiện nay, Việt Nam đang làm rất tốt và rất quyết liệt trong cuộc chiến này” (trang 580). “Việt Nam đã cung cấp một bài học quý giá mà các quốc gia khác có thể noi theo, khi tham nhũng đang là vấn nạn phổ biến trên toàn cầu” (trang 581). “Tôi đã xem nhiều bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tôi thấy ông đưa vào nhiều yếu tố đạo đức và đạo lý. Ông cho biết chống tham nhũng không chỉ là tiêu trừ một quốc nạn mà còn có ý nghĩa giáo dục xã hội, giáo dục con người,…” (trang 583).

Trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã ra sức phấn đấu làm nên những năm qua, nhân dân thấy rõ công sức của Tổng Bí thư, người “đứng mũi chịu sào” cùng toàn Đảng vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trong công việc và cuộc sống đời thường, người dân lại thấy hình ảnh người đứng đầu Đảng ta gần gũi, bình dị, khiêm nhường như một người đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Những câu chuyện Tổng Bí thư đến thăm, gửi thư chúc sức khỏe, thầy giáo, cô giáo từng dạy mình; đi xe gắn máy đến vui ngày gặp mặt sinh viên trường cũ,… vẫn được nhắc nhiều trên các trang mạng xã hội.

“Bác Trọng tiêu biểu cho tầng lớp trí thức trong xã hội Việt Nam, có đời sống chân chất, bình dân, giản dị, liêm khiết, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm khắc giáo dục con cái và gia đình có lối sống chuẩn mực” (trang 289).

Sau khi các báo, đài đưa tin buổi làm việc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao tại phòng làm việc của Tổng Bí thư còn nguyên mảng tường bị bong tróc, dư luận lại trào lên cảm xúc với nhiều bài viết, bày tỏ lòng kính mến đối với Tổng Bí thư: “Không thể tin nổi, phòng làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại đơn sơ đến như vậy. Nội thất giản dị, tối giản, mà với vị trí, cương vị của mình, ông có thể yêu cầu cao hơn rất nhiều và nó cũng hoàn toàn phù hợp.

Tôi nghĩ, những thứ đó là bản chất giản dị của con người ông. Với ông, mọi thứ vật chất là phù phiếm (trang 294). “Nó đơn sơ và giản dị như chính tính cách của Tổng Bí thư” (trang 297).

Những ai chưa có thông tin đầy đủ, chưa biết rõ cuộc sống thường ngày của Tổng Bí thư, khi đọc cuốn sách này chắc không khỏi ngỡ ngàng, nhưng với mỗi người dân Việt Nam hình ảnh một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, bình dị, trong sáng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ăn sâu trong tâm thức họ và gọi đồng chí là vị “Tổng tư lệnh” của lòng dân.

Theo: nhandan.vn