Thứ 2, 06/05/2024, 19:12[GMT+7]

Mỹ kêu gọi giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine

Thứ 7, 24/06/2023 | 13:19:01
799 lượt xem
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan chia buồn với người dân Israel về vụ tấn công của Hamas, đồng thời quan ngại về các vụ tấn công của người định cư cực đoan nhằm vào dân thường Palestine.

Khói bốc lên trong xung đột giữa binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine gần biên giới Gaza-Israel ngày 19/6/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/6, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan kêu gọi có các bước đi nhằm giảm căng thẳng và giữa Israel và Palestine.

Nhà Trắng đã đưa ra thông cáo trên sau khi bùng phát bạo lực liên quan người Palestine, các lực lượng Israel và người Do Thái định cư ở khu Bờ Tây trong tuần qua.

Đây được cho là một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và Palestine.

Theo thông cáo, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Tzachi Hanegbi, ông Sullivan “bày tỏ chia buồn với người dân Israel về vụ tấn công của các tay súng Hamas,” đồng thời "bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công của những người định cư cực đoan nhằm vào dân thường Palestine.”

Israel kiểm soát vùng Bờ Tây từ năm 1967 và thiết lập hàng chục khu định cư tại đây. Vấn đề khu định cư là một trong những lý do chính làm đình trệ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Bạo lực bùng phát trong tuần này ở Bờ Tây sau một cuộc truy quét của quân đội Israel tại thành phố Jenin ngày 19/6.

Theo Tân Hoa Xã, có 6 người Palestine thiệt mạng và ít nhất 90 người bị thương trong cuộc truy quét này.

Sau đó, 2 tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành một vụ xả súng tại một trạm xăng gần thành phố Ramallah hôm 20/6 làm 4 người Israel thiệt mạng.

Những người định cư Israel đã tấn công các khu vực của người Palestine ở Bờ Tây để đáp thù.

Cùng ngày, Maroc cho biết nước này đã quyết định hoãn tổ chức một hội nghị giữa Israel với các nước Arab do tình trạng bạo lực gia tăng gần đây ở khu Bờ Tây.

Hội nghị này ban đầu được Maroc lên kế hoạch tổ chức vào mùa Hè nhưng giờ đã bị hoãn lại.

Ngoại trưởng Maroc Nasser Bourita bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ được tổ chức vào thời điểm khác, khi hoàn cảnh thuận lợi hơn. “Thật không may khi bối cảnh chính trị đã ngăn những kết quả mà chúng tôi mong đợi sẽ có được từ hội nghị sắp tới,” ông nói.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này "không phản hồi" về quyết định của Maroc, nước đã bình thường hóa quan hệ với Israel từ tháng 12/2020.

Trước đó vào năm ngoái, Israel và các nước Arab đã tiến hành hội nghị đầu tiên với sự tham dự của ngoại trưởng Israel và các nhà ngoại giao hàng đầu của Bahrain, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Maroc.

Tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine đã có dấu hiệu bùng phát trở lại thời gian gần đây.

Theo thống kê của hãng tin AFP, kể từ đầu năm đến nay, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến xung đột giữa Israel và Palestine, trong đó đa số là người Palestine.

Đụng độ bạo lực tại Bờ Tây trong tuần qua đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án tất cả những hành động bạo lực nhằm vào dân thường, đồng thời cảnh báo tình trạng bạo lực mới bùng phát tại Bờ Tây có thể khiến vòng xoáy bạo lực ở đây vượt tầm kiểm soát./.

Theo Vietnam+

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày