Thứ 6, 17/05/2024, 11:11[GMT+7]

Thông tin thú vị về lịch sử giải đấu danh giá nhất của bóng đá nữ

Thứ 2, 03/07/2023 | 15:18:43
1,881 lượt xem
Từng không được đánh giá cao từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 1991, Giải Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới (World Cup Nữ) đã phát triển và trở thành sự kiện thể thao hàng đầu như ngày nay.

World Cup Nữ lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 7 tại Australia và New Zealand. (Nguồn: FIFA)

Giải Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới (World Cup Nữ) đã đi qua một chặng đường dài so với những giải đấu tiền thân được tổ chức không chính thức cách đây nửa thế kỷ.

World Cup Nữ lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 7 tại Australia và New Zealand sẽ trở thành sự kiện thể thao dành riêng cho phái nữ có nhiều người theo dõi nhất trong lịch sử, với hơn một triệu vé đã được bán ra.

Sau đây là một số thông tin thú vị về sự khởi đầu khiêm tốn của World Cup Nữ và quá trình biến nó thành sự kiện thể thao hàng đầu như ngày nay.

Cảm ơn Italy và Na Uy

Phải mất 61 năm sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức Giải Vô địch Bóng đá Thế giới dành cho nam đầu tiên, FIFA mới tổ chức phiên bản dành cho nữ, mặc dù lịch sử cho thấy phụ nữ đã chơi môn thể thao này từ đầu thế kỷ 19.

Giải đấu quốc tế giữa các vận động viên nữ đã giành được sự quan tâm trước khi FIFA tham gia. Năm 1970, Liên đoàn Bóng đá Nữ Độc lập châu Âu (FIEFF) có trụ sở tại Turin đã tổ chức Giải Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới không chính thức ở Italy, trong đó bảy đội tham gia và Đan Mạch trở thành nhà vô địch.

Năm sau, FIEFF tổ chức một giải đấu nữ khác ở Mexico với 6 đội tham gia và Đan Mạch đánh bại nước chủ nhà trong trận Chung kết.

FIEFF cuối cùng giải thể vào năm 1972, nhưng các giải bóng đá nữ vẫn tiếp tục được tổ chức từ năm 1980-1985 thông qua Mundialitos, hoặc cúp thế giới với quy mô nhỏ hơn, mà Italy đã tổ chức bốn lần và mời một số đội bóng tham dự.

Năm 1986, phát biểu trước Đại hội FIFA lần thứ 45 ở Mexico, đại biểu Na Uy Ellen Wille đã yêu cầu tổ chức này nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy bóng đá nữ.

Lo ngại việc tổ chức giải đấu giành cho nữ bị thất bại có thể ảnh hưởng tới thương hiệu World Cup, năm 1988, FIFA đã tổ chức một giải bóng đá nữ ở Trung Quốc và mới 12 đội bóng tham dự.

Na Uy đã giành chức vô địch giải đấu này và  đó là một chiến thắng cho tất cả mọi người, vì sự thành công của sự kiện đã thuyết phục FIFA chính thức xác nhận World Cup Nữ đầu tiên sẽ được tổ chức vào năm 1991, cũng tại Trung Quốc.

Kỳ vọng thấp từ giải đấu đầu tiên

Bất chấp sự thành công của giải đấu năm 1988, vẫn còn nhiều nghi ngờ về World Cup Nữ

FIFA ban đầu đặt tên cho giải đấu là “Giải Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới Cup M&M,” kết hợp thương hiệu từ nhà sản xuất kẹo và nhà tài trợ doanh nghiệp duy nhất của giải đấu Mars.

Màn biểu diễn tại Lễ Khai mạc World Cup Nữ 1991 tại Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, tất cả những nghi ngờ cuối cùng đã bị xua tan. Hơn nửa triệu người hâm mộ đã theo dõi 12 đội tuyển quốc gia thi đấu, và Đội tuyển Mỹ đã đánh bại Na Uy trong trận Chung kết trước 65.000 khán giả tại Sân vận động Thiên Hà ở Quảng Châu.

Sau giải đấu, Chủ tịch lúc bấy giờ của FIFA João Havelange đã viết: “Bóng đá nữ bây giờ đã được tổ chức thực sự thành công.”

Bắt đầu từ sự nghiệp dư

Các cầu thủ bóng đá nữ từng không được đối xử bình đẳng với các đồng nghiệp nam. Trong cuốn sách xuất bản năm 2019, nhà báo thể thao Caitlyn Murray viết rằng chiếc máy bay chở Đội tuyển Mỹ đã phải bay vòng để đón Đội tuyển Thụy Điển và Na Uy tham dự giải đấu năm 1991, và sau đó đưa họ về nước.

Một số cầu thủ nữ thậm chí còn phàn nàn họ phải dùng đồng phục cũ từ đội nam, và trong khi các cầu thủ nam được nghỉ ở khách sạn, thì các cầu thủ nữ, chỉ được trả 15 USD mỗi ngày trong thời gian đi thi đấu nước ngoài, phải chen chúc chung trong một phòng khách sạn rẻ tiền.

World Cup Nữ cũng không có tiền thưởng cho đến năm 2007. Nhiều điều đã thay đổi kể từ đó.

Tại World Cup Nữ 2023, FIFA đã cấp 435 triệu USD để tổ chức toàn bộ sự kiện và không giống như các Vòng Chung kết trước đó, các đội tham gia sẽ có điểm tập trung chuyên dụng ở khắp hai nước đăng cai: Australia và New Zealand.

Số tiền thưởng tại World Cup Nữ 2023 là 150 triệu USD - tăng nhiều so với tổng giải thưởng 30 triệu USD tại World Cup Nữ 2019 (mặc dù vẫn chỉ bằng một phần ba so với tổng số 440 triệu USD tổng số tiền thưởng được phân bổ cho World Cup Nam).

Mỹ là đội giành nhiều chiến thắng nhất cho đến nay

Mỹ tiếp tục giành thêm ba danh hiệu Vô địch World Cup Nữ sau chiến thắng ở Trung Quốc.

Trong lần thứ 3 World Cup Nữ được tổ chức vào năm 1999, Mỹ đã giành chiến thắng trên sân nhà, đánh bại Trung Quốc 5-4 trong loạt sút luân lưu trong trận Chung kết ở Pasadena's Rose Bowl.

Đội tuyển Mỹ ăn mừng chức Vô địch World Cup Nữ lần thứ 4 tại giải đấu năm 2019. (Ảnh: Getty Images) 

Phải đợi 4 lần World Cup sau, Mỹ mới lại giành chức Vô địch tiếp theo vào năm 2015 khi giải đấu được tổ chức tại Canada. Mỹ cũng giành chức Vô địch World Cup Nữ 2019 sau đó tại Pháp.

Mỹ tham gia giải đấu năm nay với tư cách là ứng cử viên vô địch và kỳ vọng lần thứ 3 liên tiếp giành chức Vô địch World Cup Nữ, điều mà chưa đội tuyển quốc gia nào làm được cho đến nay.

Tuy nhiên, số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong lịch sử World Cup không đến từ một cầu thủ Mỹ. Thay vào đó là nữ vận động viên Brazil Marta Vieira da Silva - tiền đạo được biết đến với biệt danh Marta - đã ghi 17 bàn trong 5 kỳ World Cup từ năm 2007 đến 2019.

Marta, 37 tuổi, sẽ tham dự kỳ World Cup thứ sáu của mình mùa Hè này, với hy vọng sẽ bổ sung vào thành tích của cô và giúp Đội tuyển Nữ Brazil lần đầu tiên giành chức Vô địch World Cup Nữ./.

Theo Vietnam+