CĐV quá khích, Bayern Munich, Schalke 04 và Hertha Berlin bị phạt nặng
Tòa án Thể thao Đức phạt FC Bayern vì vụ việc cổ động viên đốt pháo hoa ở Bremen. (Nguồn: DFB)
Tòa án Thể thao thuộc Liên đoàn Bóng đá Đức -DFB, ngày 20/7 đã ra phán quyết phạt các Câu lạc bộ Bayern Munich, Schalke 04 và Hertha Berlin vì hành vi quá khích của các cổ động viên các câu lạc bộ này tại các các trận đấu trong khuôn khổ Bundeslia mùa giải 2022-23.
Cụ thể, câu lạc bộ FC Bayern Munich đã bị phán quyến mức phạt 44.000 euro về hành vi phi thể thao của những người ủng hộ đội bóng này trong trận đấu lượt về tại Bundesliga ngày 6 tháng 5 khi Bayern làm khách trên sân của SV Werder Bremen.
Theo đó, những người ủng hộ Bayern Munich đã đốt 44 vật thể pháo hoa. Ngoài phán quyết về số tiền phạt Tòa án Thể thao cũng yêu cầu FC Bayern sử dụng 14.500 euro trong số tiền phạt nói trên cho các biện pháp an ninh hoặc ngăn chặn bạo lực và điều này sẽ phải được chứng minh với DFB trước ngày 31/12/2023.
Tòa án Thể thao thuộc DFB cũng đã phạt 98.000 euro đối với FC Schalke 04- câu lạc bộ đã bị xuống hạng Bundesliga.
Schalke 04 phải nộp phạt vì hành vi đốt pháo hàng loạt của các cổ động viên trong trận derby vùng Ruhr. (Nguồn: DFB)
Mức phạt này được phán quyết cho hành vi phi thể thao của những người ủng hộ Schalke 04 trong trận đấu với Borussia Dortmund vào ngày 11/3/2023.
Cụ thể, trước trận đấu, nhóm cổ động viên này đã đốt 46 vật thể pháo hoa, điều này dẫn đến một khán giả đã bị thương ở mắt bởi mảnh vụn của pháo phải điều trị y tế tại một phòng khám mắt. Khi trận đấu diễn ra, những cổ động viên quá khích lại đốt thêm 32 quả pháo hoa.
Tương tự án phạt với Bayern, Schalke 04 cũng được yêu cầu sử dụng tới 32.700 euro trong số tiền phạt cho các biện pháp an ninh hoặc ngăn chặn bạo lực, và phải chứng minh với DFB trước 31/12/2023.
Một câu lạc bộ cùng chung số phận xuống hạng với Schalke 04 là Hertha Berlin cũng bị án phạt 7000 euro do hành vi đốt ít nhất 7 vật thể pháo hoa trong trận tiếp đón VfL Bochum vào ngày 20/5.
Hertha Berlin cũng sẽ phải dùng tới 2.300 euro trong số này cho các biện pháp an ninh hoặc ngăn chặn bạo lực, và chứng minh với DFB trước ngày 31/12./.
Theo Vietnam+
Tin cùng chuyên mục
- Những sự kiện thể thao ghi dấu ấn đậm nét trong năm 2023 30.12.2023 | 08:43 AM
- Mbappe ra quyết định, đã xong vụ cập bến 'gã khổng lồ'! 01.08.2023 | 13:49 PM
- Người truyền lửa đam mê phong trào bóng bàn 05.06.2023 | 10:52 AM
- Nữ võ sĩ Việt Nam làm nên lịch sử khi nắm chắc tấm HCĐ cùng phần thưởng trị giá 25 nghìn USD 23.03.2023 | 09:00 AM
- Hơn 11.000 thành viên các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 22.03.2023 | 08:47 AM
- SEA Games 32: Võ thuật và thể dục dụng cụ Việt Nam nỗ lực vượt khó 21.03.2023 | 07:32 AM
- SEA Games 32: Bóng đá Campuchia đặt mục tiêu giành huy chương 15.03.2023 | 14:16 PM
- Quan tâm phát triển tài năng bóng đáKỳ 1: Cả làng mê bóng đá 21.07.2022 | 07:53 AM
- Nhâm Mạnh Dũng: Niềm tự hào của Thái Bình tại SEA Games 31 24.05.2022 | 22:24 PM
- Niềm tự hào của Thái Bình tại SEA Games 31 24.05.2022 | 04:15 AM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình