Chủ nhật, 28/04/2024, 08:03[GMT+7]

Saudi Arabia kêu gọi các bên ở Sudan ngừng leo thang quân sự

Thứ 2, 31/07/2023 | 08:42:58
1,149 lượt xem
Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên ở Sudan thực hiện các cam kết của họ nhằm đảm bảo công tác nhân đạo được diễn ra suôn sẻ cũng như an toàn cho người dân.

Khói bốc lên trong xung đột tại Khartoum, Sudan, ngày 22/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/7, hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia cho biết Ngoại trưởng nước này Faisal bin Farhan Al Saud đã hối thúc các bên tham chiến ở Sudan chấm dứt “tất cả các hình thức leo thang quân sự” và tìm kiếm một giải pháp chính trị mà có thể đảm bảo để quốc gia châu Phi này có an ninh và sự ổn định.

Theo SPA, trong cuộc điện đàm với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan (SAF), ông Abdel Fattah Al-Burhan ngày 29/7, người đứng đầu ngành ngoại giao Saudi Arabia đã kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan “khôi phục sự bình yên” và ưu tiên vì lợi ích quốc gia của họ.

Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên ở Sudan thực hiện các cam kết của họ nhằm đảm bảo công tác nhân đạo được diễn ra suôn sẻ cũng như an toàn cho người dân và các nhân viên cứu trợ.

Trước đó, quân đội Sudan ngày 27/7 thông báo ngừng các cuộc đàm phán gián tiếp với nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Quân đội Sudan cho rằng có sự khác biệt trong một số vấn đề quan trọng, bao gồm sự cần thiết của việc RSF sơ tán người dân tại tất cả các khu vực ở thủ đô, các cơ sở dịch vụ, bệnh viện và đường sá, đã ngăn việc đạt được thỏa thuận về chấm dứt thù địch.

Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và nhóm RSF nổ ra từ giữa tháng 4 vừa qua đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này.

Theo Bộ Y tế Sudan, các cuộc giao tranh đến nay đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và ít nhất 6.000 người bị thương. Theo thống kê của Liên hợp quốc, xung đột cũng khiến hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Ngày 31/7, sân bay quốc tế Khartoum cho biết Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Sudan đã quyết định kéo dài tình trạng đóng cửa không phận đến ngày 15/8 tới, ngoại trừ cho các chuyến bay cứu trợ nhân đạo hoặc sơ tán người nước ngoài, do tình trạng xung đột tiếp diễn tại quốc gia Bắc Phi này.

Sudan đã phải đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thông thường kể từ khi bùng phát xung đột vũ trang giữa quân đội nước này với nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) từ giữa tháng 4 vừa qua.

Trong khi đó, RSF cùng ngày đã yêu cầu nhiều người dân ở phía Nam thủ đô phải rời khỏi nhà đi sơ tán trong bối cảnh các cuộc giao tranh ở vùng Darfur đang diễn ra ác liệt.

Theo số liệu thống kê mới nhất, các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF đã khiến ít nhất 3.900 người thiệt mạng và khoảng 3,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Theo Vietnam+

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày