Thứ 6, 03/05/2024, 23:00[GMT+7]

Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hưng Hà

Chủ nhật, 20/08/2023 | 20:51:46
9,927 lượt xem
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Bắc Sơn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn hiện có 587 hộ, 1.843 nhân khẩu. Với lợi thế nằm ở vị trí trung tâm của xã và tuyến đường ĐT.455 chạy qua là nơi giao thương hàng hóa sầm uất nhất xã nên từ lâu an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình trên, thôn đã thành lập mô hình tự quản về ANTT, ATGT, 12 tổ nhân dân tự quản và 1 mô hình chữa cháy công cộng. 

Ông Phan Văn Tạo, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, trong 7 tháng đầu năm 2023, các tổ tự quản đã phối hợp với Công an xã tổ chức hòa giải 3 vụ tai nạn giao thông; hòa giải 5 mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày; phát 587 tờ rơi tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tổ chức ký cam kết với 100% hộ dân thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ. Nhờ đó, nhiều năm liền thôn Minh Đức không xảy ra tình trạng trộm cắp, cuộc sống của người dân bình yên, bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xã Bắc Sơn tiếp giáp với 7 xã của hai huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng; có 1,4km đường ĐT.455 và 1,7km đường ĐT.468 chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, ATGT. 18 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân BVANTQ, đạt được những kết quả tích cực. Công an xã điều tra, khám phá 25 vụ án hình sự, làm rõ 17 đối tượng; triệt phá 18 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; cảm hóa, giáo dục 12 đối tượng  hình sự; hòa giải 51 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã giáo dục tại cộng đồng 15 đối tượng vi phạm về ANTT; giới thiệu việc làm ổn định cho 16 người, đưa 12 đối tượng vi phạm về ANTT kiểm điểm trước nhân dân; răn đe, giáo dục và yêu cầu làm cam kết 170 lượt đối tượng; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 5 đối tượng vào trung tâm cai nghiện. Đã xây dựng 7 mô hình tự quản, 5 đội dân phòng, 33 tổ nhân dân tự quản. 

Trung tá Nguyễn Trọng Công, Trưởng Công an xã Bắc Sơn cho biết: Đơn vị đã phát động phong trào toàn dân BVANTQ với các chuyên đề: bảo đảm ATGT đường bộ, phòng, chống ma túy, chống và bài trừ các tệ nạn xã hội..., từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình có sức lôi cuốn toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. Các mô hình hoạt động thường xuyên, nền nếp, hiệu quả. Năm 2022, xã Bắc Sơn được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua.

Mô hình camera giám sát thị trấn Hưng Nhân hoạt động hiệu quả. 

Không chỉ xã Bắc Sơn, các địa phương trong huyện Hưng Hà đã xây dựng được 36 mô hình tự quản về ANTT, 60 mô hình tự quản về ANTT, ATGT, 3 mô hình về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, 18 mô hình về ANTT, phòng, chống ma túy, 25 mô hình về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, 19 mô hình về tệ nạn xã hội, 7 mô hình tái hòa nhập cộng đồng. 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã xây dựng và ra mắt 12 mô hình quần chúng tự quản bảo đảm ANTT ở 7 xã (4 mô hình camera giám sát ANTT; 5 mô hình tổ tự quản về ANTT, ATGT khu vực cổng trường học; 2 mô hình tổ tự quản về ANTT khu dân cư; 1 mô hình tổ tự quản giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng). Năm 2022, huyện Hưng Hà có 98,8% khu dân cư, 100% xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp được công nhận khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Hiệu quả thiết thực nhất của các mô hình chính là đã khơi dậy được ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Từ đó giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra ngay tại cơ sở. Qua đánh giá, các mô hình đều được xây dựng theo hướng thiết thực, hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần chủ động của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, tạo sự chuyển biến ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội


Thanh Thủy