Chủ nhật, 28/04/2024, 08:51[GMT+7]

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác kênh Đảng

Thứ 6, 01/09/2023 | 06:51:01
614 lượt xem
Ngày 31/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ lập hiến, do ông Izumi Kenta, Chủ tịch Đảng dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản Izumi Kenta. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh ông Izumi Kenta và đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (21/9/1973-21/9/2023); khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, trong đó có quan hệ giữa các đảng; các cơ quan của Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

Bày tỏ cảm ơn Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản luôn ủng hộ và đóng góp cho quan hệ hai nước, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân hai nước; Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, hợp tác trong các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đồng chí cũng trao đổi về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam, chủ trương của Việt Nam về việc đề cao luật pháp quốc tế, củng cố hòa bình, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn cả trong nước và đối ngoại; đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và nhất trí với ý kiến của đồng chí Trương Thị Mai về hợp tác hai nước thời gian tới, đồng thời trao đổi về quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản và nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ông Izumi bày tỏ vui mừng về việc hai Đảng tiếp tục ký Bản ghi nhớ về hợp tác và khẳng định sẵn sàng phối hợp để thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ, đưa quan hệ hai Đảng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ông tin tưởng, với tin cậy chính trị cao, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển toàn diện và thực chất, ở các cấp và trong các lĩnh vực. Nhật Bản mong muốn thêm nhiều người Việt Nam sang học tập và làm việc ở Nhật Bản. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ thanh niên hai Đảng.

Trước đó, chiều 30/8, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương có cuộc làm việc với đoàn. Hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày