Thứ 7, 27/04/2024, 13:59[GMT+7]

Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2023

Thứ 6, 29/09/2023 | 08:57:30
2,090 lượt xem
Tối 28/9, tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các Ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2023 và kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ, 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tiết mục khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ.

Lễ hội Nghinh Ông diễn ra trong 3 ngày từ 28 đến 30/9 (nhằm các ngày 14, 15, 16/8 âm lịch) với mục đích giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trong đó, chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển.

Thông qua Lễ hội, Ban tổ chức muốn tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ hội Nghinh Ông năm nay được tổ chức gắn với việc tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, qua đó xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tác phong văn minh đô thị, văn minh thương nghiệp, phục vụ du khách, góp phần phát triển ngành du lịch của huyện Cần Giờ ngày càng tốt hơn.

Theo Ban tổ chức, chương trình Lễ hội năm nay gồm các hoạt động: Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ; Lễ Thượng đại kỳ lễ hội; Chương trình khai mạc, Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ và kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ, 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Lễ Cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa.

Ngoài ra, Lễ hội Nghinh Ông còn có các hoạt động đặc sắc như: Đêm hội Trăng rằm; tổ chức đoàn thuyền hoa đăng; thả đèn trên biển; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy tướng…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nghệ thuật cũng diễn ra trong 3 ngày lễ hội như: triển lãm hình ảnh, hiện vật về 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; lễ hội đặc sản biển và du lịch biển; tổ chức các hoạt động của thư viện và tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi cấp Thành phố dành cho thiếu nhi; tổ chức các suất biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: hát bội, văn nghệ phong trào, chương trình giao lưu đờn ca tài tử, rối nước, xiếc đường phố, văn nghệ thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu; Tổ chức Đêm hội trăng rằm, chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi; biểu diễn diều nghệ thuật … 

Lễ hội Nghinh Ông năm nay sôi động hơn khi có nhiều hoạt động thể dục thể thao diễn ra như: biểu diễn Lân-Sư-Rồng, võ thuật; giải Đua xe đạp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và các hoạt động xe đạp đồng hành; Giải Vô địch bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023; giải trò chơi vận động bãi biển Thành phố, giải Điền kinh bãi biển Thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023 “Chào mừng Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ”; giải Bi sắt Cần Giờ năm 2023; Giải Việt dã Hội khỏe Phù Đổng huyện Cần Giờ năm học 2023-2024; giải đua xuồng chèo; giải đua cà kheo... 

Lễ hội còn diễn ra các hoạt động: flycam nghệ thuật; tổ chức bắn pháo hoa; tổ chức Giải Marathon Cần Giờ Xanh lần 2; tổ chức Phiên chợ hàng Việt và trưng bày giới thiệu, mua bán sản phẩm OCOP Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh…

Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đó là Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ và Lễ hội Khai Hạ-Cầu An tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày