Thứ 7, 27/04/2024, 23:01[GMT+7]

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Trung ương Đảng

Thứ 7, 30/09/2023 | 07:34:01
1,100 lượt xem
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng, các chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế báo cáo thực sự mang lại cho các học viên những nội dung, thông tin bổ ích, thiết thực.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII (lớp thứ ba).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp bồi dưỡng tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

Biểu dương và chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, phát biểu bế giảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, Lớp Bồi dưỡng được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII và đại hội đảng bộ các cấp. Đây là thời điểm quan trọng để nhìn lại nửa chặng đường vừa qua, kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành cao nhất nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chỉ còn chưa tới 2 năm để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp và một số khó khăn, thách thức nội tại. Do vậy đòi hỏi người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức đảng phải khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tạo nền tảng vững chắc về mọi mặt để tổ chức tốt đại hội Đảng - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Quang cảnh Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Lớp thứ ba).

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, các chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế báo cáo thực sự mang lại cho các học viên những nội dung, thông tin bổ ích, thiết thực, qua đó nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, gương mẫu, không ngại khó khăn, thử thách, đổi mới, sáng tạo, chủ động xử lý các vấn đề có hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó.

Báo cáo tổng kết lớp học do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày cho biết, lớp thứ ba dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 09 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề trong nước và 01 chuyên đề quốc tế. 

Các chuyên đề đều là những vấn đề chiến lược, trọng yếu, vừa cơ bản, vừa cấp bách của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay, bao gồm các vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống pháp luật trong tình hình mới; về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh quốc gia; về công tác đối ngoại trong tình hình mới; về công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ hoàn thiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo: dangcongsan.vn