Thứ 7, 27/04/2024, 23:46[GMT+7]

Nhật Bản rút khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2030

Thứ 5, 12/10/2023 | 13:26:54
1,303 lượt xem
Thành phố Sapporo phải đối mặt với chặng đường khó khăn cho việc xin đăng cai Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2034 sau các vụ hối lộ và gian lận đấu thầu liên quan đến Olympic mùa Hè 2020.

Thị trưởng thành phố Sapparo Katsuhiro Akimoto (trái) và Chủ tịch JOC Yasuhiro Yamashita (phải) tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chính quyền thành phố Sapporo và Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) đã quyết định rút khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông 2030, mà thay vào đó sẽ nỗ lực giành quyền đăng cai sự kiện năm 2034 hoặc sau đó.

Thị trưởng thành phố Sapparo Katsuhiro Akimoto và Chủ tịch JOC Yasuhiro Yamashita ngày 11/10 đã nhóm họp tại Tokyo để đưa ra quyết định trên.

Phát biểu trước báo giới, Thị trưởng Yamashita xin lỗi người dân Sapporo và Hokkaido vì quyết định này.

Ông Yamashita khẳng định việc vội vàng chạy đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông có thể làm tổn thương giá trị thể thao.

Ông Yamashita thừa nhận Sapporo cũng vẫn sẽ phải đối mặt với chặng đường khó khăn cho việc xin đăng cai Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2034 sau các vụ hối lộ và gian lận đấu thầu liên quan đến Olympic mùa Hè 2020 do Nhật Bản đăng cai.

Thụy Điển, Thụy Sĩ và Pháp cũng đang xem xét tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2030.

Sapporo - thủ phủ của tỉnh Hokkaido, ban đầu đặt mục tiêu giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông năm 2026 nhưng đã thay đổi kế hoạch để tập trung sửa chữa những hư hại do trận động đất độ lớn 6,7 độ tấn công đảo chính phía Bắc Nhật Bản hồi tháng 9/2018 khiến hơn 40 người chết và mất điện trên diện rộng./.

Theo Vietnam+