Chủ nhật, 05/05/2024, 05:18[GMT+7]

Cựu chiến binh giúp nhau làm giàu chính đáng

Thứ 3, 28/11/2023 | 08:39:07
13,769 lượt xem
Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, hội viên hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu, cần cù, sáng tạo, hăng hái phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương. Tổ chức hội tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Mô hình trồng cây dược liệu của cựu chiến binh Nguyễn Đức Minh, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) cho thu nhập cao.

Năm 2003, nhận thấy chăn nuôi lợn có xu hướng phát triển, CCB Vũ Đình Hiển, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) mạnh dạn đấu thầu 7.000m2 đất xây dựng gia trại chăn nuôi. Ông đã đào 2.000m2 ao thả cá truyền thống, xây 600m2 chuồng để nuôi 25 lợn nái và gần 100 lợn thịt. Chuồng nuôi lợn được xây khép kín, có hệ thống xử lý thoáng khí, chất thải được xử lý bằng chế phẩm vi sinh nên không gây mùi hôi, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, ông trồng thêm hòe và một số loại cây ăn quả để có thêm thu nhập. Sau khi trừ chi phí, mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. CCB Vũ Đình Hiển chia sẻ: Mặc dù là thương binh nặng nhưng tôi luôn tự nhủ càng khó khăn thì càng phải vươn lên nên động viên con cháu miệt mài lao động, hăng say học tập, sống tiết kiệm để cuộc sống sau này đỡ vất vả. Địa bàn xã tôi cũng có nhiều hội viên gương mẫu phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, chúng tôi luôn động viên, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, con giống, thức ăn chăn nuôi nên anh em luôn gắn bó, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tổ chức hội và cấp ủy, chính quyền giao.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hiện nay, tỷ lệ hội viên khá, giàu trên địa bàn huyện tăng cao, tỷ lệ hội viên nghèo còn 0,64%, toàn huyện có 7 tổ chức hội cơ sở không còn hội viên nghèo. Để giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, Huyện hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tín chấp với các ngân hàng, doanh nghiệp giúp hội viên vay vốn, mua trả chậm con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón đầu tư cho sản xuất. Nhiều tấm gương tiêu biểu như CCB Nguyễn Đức Minh, xã Quỳnh Thọ, CCB Hà Duy Tầm, xã Đồng Tiến trồng cây dược liệu; CCB Đỗ Văn Tải, xã Đồng Tiến mở nhà máy xay xát thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm; CCB Nguyễn Quang Tiệp, xã Quỳnh Giao là tấm gương sáng phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng chục lao động... Nhiều hội viên có điều kiện kinh tế khá giả đã trích một phần lợi nhuận kinh doanh hàng năm để tham gia công tác nghĩa tình đồng đội, trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa để giúp đồng đội vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Trần Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Đời sống của hội viên CCB Thái Bình ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hội viên nghèo còn 0,32%, hộ CCB khá, giàu là 34,6%. Toàn tỉnh có 498 công ty, cơ sở sản xuất, trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 27.500 lao động với thu nhập bình quân 5 - 8 triệu đồng/người/tháng, 93 hội cơ sở không còn hội viên nghèo. Những con số trên đã thể hiện rõ những đóng góp tích cực của các cấp hội và hội viên CCB trong phát triển kinh tế. Để giúp hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên, các cấp hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 533,7 tỷ đồng giúp hơn 12.700 hộ hội viên vay đầu tư phát triển; quỹ tình nghĩa đồng đội toàn tỉnh đạt hơn 36,3 tỷ đồng giúp nhiều hội viên có thêm vốn đầu tư cho sản xuất. Từ đầu năm đến nay, hội CCB các huyện, thành phố đã tổ chức 40 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách sử dụng vốn, kiến thức khuyến nông, khuyến ngư thu hút hơn 5.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Có vốn, có kiến thức, nhiều CCB đã tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn trồng cây màu, cây vụ đông. Toàn tỉnh hiện có 38 mô hình có doanh thu từ 50 tỷ đồng/năm; 26 mô hình có doanh thu từ 28 - 50 tỷ đồng/năm; 67 mô hình doanh thu từ 3 - 30 tỷ đồng/năm do CCB làm chủ. Hoạt động của Hội Doanh nhân CCB tỉnh dần đi vào nền nếp, nhiều hội viên tạo việc làm ổn định cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Trần Trung Kiên cho biết thêm: Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng công tác hội ở cơ sở; chăm lo hơn nữa cho những hội viên hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các ngân hàng rà soát nguồn vốn vay quá hạn để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, giúp đỡ hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của cựu chiến binh Phạm Văn Luân (đứng giữa), xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ cho thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm.

Hồng Quân