Chủ nhật, 28/04/2024, 18:59[GMT+7]

Nga lần đầu tiên tổ chức “Thế vận hội của tương lai”

Thứ 5, 22/02/2024 | 11:34:46
1,080 lượt xem
“Thế vận hội của tương lai” diễn ra với sự tham gia của 286 đội đến từ 107 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức theo thể thức câu lạc bộ, không có đội tuyển chính thức và bảng xếp hạng huy chương.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại lễ khai mạc. (Nguồn: Eprime Feed)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tối 21/2, Lễ khai mạc hoành tráng “Thế vận hội của tương lai” (Games of the Future) đã diễn ra tại khu triển lãm Kazan Expo ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.

Tham dự Lễ khai mạc có Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin; Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko; Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov cùng các đoàn từ 18 nước, trong đó có Trung Quốc, Indonesia, Cuba, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Việt Nam cũng tham gia sự kiện này.

Chương trình bắt đầu với phần giới thiệu tất cả 21 môn thi đấu trong thế vận hội, được chia làm 5 lĩnh vực: Thể thao, Chiến thuật, Chiến lược, Tốc độ và Công nghệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Putin đã chào mừng những người tham gia “Thế vận hội của tương lai” đầu tiên này.

Tổng thống Putin nhấn mạnh sự kiện là “món quà Liên bang Nga dành cho đại gia đình thể thao toàn cầu” và các cuộc thi này không có điều kiện chính trị, bất kỳ hình thức phân biệt đối xử hay tiêu chuẩn kép nào.

Ông bày tỏ tin tưởng “thể thao đích thực sẽ ngự trị” tại các địa điểm thi đấu, nơi 2.000 vận động viên từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ thể hiện kỹ năng, sự kiên trì và ý chí chiến thắng.

Theo Tổng thống Putin, sự kiện là ý tưởng kết hợp giữa thể thao truyền thống và thể thao điện tử, và Nga đã và vẫn là một trong những cường quốc thể thao hàng đầu thế giới, “quê hương của những vận động viên vĩ đại, những chiến thắng và kỷ lục.”

Ông cũng nhấn mạnh Liên bang Nga luôn ủng hộ việc thúc đẩy thể thao và các giá trị nhân văn cao đẹp của thể thao.

Sau phát biểu của Tổng thống Putin là phần diễu hành của các cô gái trong trang phục với các màu quốc kỳ lộng lẫy đặc trưng của các nước tham gia, trong đó có Việt Nam.

Trong chương trình khai mạc còn có phần các dự báo tương lai, giới thiệu 8 chủ đề liên quan đến tương lai gồm thành phố và kiến trúc, robot hóa, giáo dục, công nghệ sinh học và y tế, sinh thái và nông nghiệp, khám phá không gian, giao thông, năng lượng. Trí tuệ Nhân tạo đã được sử dụng để viết kịch bản cho lễ khai mạc ấn tượng này.

“Thế vận hội của tương lai” kéo dài đến ngày 3/3 với sự tham gia của 286 đội đến từ 107 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tổ chức theo thể thức câu lạc bộ, không có đội tuyển chính thức và bảng xếp hạng huy chương giữa các quốc gia.

Trong khuôn khổ thế vận hội là các môn thi đấu phygital sport (kết hợp giữa thể thao thể chất truyền thống và thể thao điện tử).

Phygital sport được chính thức công nhận là môn thể thao ở Nga vào tháng 1/2023. Tổng thống Putin ký sắc lệnh tổ chức thế vận hội này vào tháng 12/2023.

Dự kiến “Thế vận hội của tương lai” năm 2025 sẽ diễn ra tại Kazakhstan và năm tiếp theo sẽ diễn ra tại Uzbekistan./.

Theo Vietnam+