Thứ 2, 22/07/2024, 18:28[GMT+7]

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2

Thứ 2, 22/07/2024 | 14:57:02
775 lượt xem
Trước diễn biến của bão số 2, sáng ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêu thoát nước chủ động ứng phó với bão số 2 tại trạm bơm Lịch Bài (Kiến Xương).

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đến kiểm tra công tác tiêu nước phòng, chống ngập úng tại trạm bơm Lịch Bài, trạm bơm Múc (Kiến Xương, cống Tám Cửa (Tiền Hải), cống Trà Linh 1 (Thái Thụy ); công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy).

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chủ động ứng phó với bão số 2 tại trạm bơm Múc (Kiến Xương).

Đến ngày 21/7, các địa phương đã gieo cấy 73.700ha lúa mùa, đạt 97.68% kế hoạch. Thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngành nông nghiệp, các địa phương và hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã mở các cống dưới đê để hạ thấp tối đa mực nước trong hệ thống; phân công lực lượng trực 24/24 tại các công trình, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu úng cho vùng trũng, thấp. UBND các huyện, thành phố triền sông Trà Lý đã tổ chức tuần tra, canh gác đê theo lệnh báo động số I, cụ thể: gác nước tại 94 điếm, thả phai dự phòng được 20 cống dưới đê và cắm tre vè theo dõi 10 kè xung yếu.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêu thoát nước chủ động ứng phó với bão số 2 tại cống Tám Cửa (Tiền Hải).

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hồi 15 giờ ngày 21/7,  trên địa bàn có tổng số 986 tàu, thuyền với 2.936 lao động làm ăn trên biển; 1.258 chòi canh với 1.310 lao động canh coi trên các bãi ngao; 1.100 đầm với 1.534 lao động nuôi trồng thủy, hải sản ven biển.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền, chủ động ứng phó với bão số 2 tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy).Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêu thoát nước chủ động ứng phó với bão số 2 tại cống Trà Linh 1 (Thái Thụy).

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 04-CĐ/PCTT hồi 7 giờ ngày 22/7 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; theo dõi sát đê, kè, cống, nếu phát hiện công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay. Trước dự báo ảnh hưởng của bão số 2 có mưa to kéo dài, gây ngập úng trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp và các đơn vị quản lý hệ thống thủy nông cử cán bộ thường trực 24/24h theo dõi mực nước, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước trong hệ thống, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu, bảo vệ tốt nhất diện tích lúa mùa mới gieo cấy, chuẩn bị giống, mạ dự phòng kịp thời gieo cấy lại những diện tích bị ảnh hưởng trong khung thời vụ tốt nhất. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú an toàn, di dời lao động nuôi trồng thủy hải sản, các chủ đầm, chòi nuôi ngao vào nơi an toàn trước 17 giờ ngày 22/7; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu, tổ chức trực ban nghiêm túc.

Ngân Huyền