Thứ 5, 05/09/2024, 00:17[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến triển khai ứng phó với bão số 3

Thứ 4, 04/09/2024 | 17:09:27
1,087 lượt xem
Chiều ngày 4/9, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai ứng phó với bão số 3.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5 - 10km/h. Dự báo tác động của bão, gió mạnh trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17; biển động dữ dội. Từ ngày 5 - 6/9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, gió mạnh có thể đạt tới cấp 15, giật trên cấp 17 ở vùng gần tâm bão.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình triển khai ứng phó với bão.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai ứng phó với bão số 3 tại Thái Bình. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành Công văn số 82/BCH-PCTT, ngày 2/9/2024 và Công điện khẩn số 10/CĐ-PCTT hồi 14 giờ ngày 3/9/2024; Công điện số 06/CĐ-UBND hồi 14 giờ ngày 4/9/2024 của UBND tỉnh; trong đó yêu cầu các huyện, thành phố kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” theo Công điện số 86/CĐ-TTg, ngày 3/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho chủ các phương tiện và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo về diễn biến của bão dự kiến sẽ nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 5 giờ ngày 6/9/2024; bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu. Di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nhà yếu, nguy hiểm, các vùng bãi thấp ven sông, cửa sông, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Dự kiến các công việc này phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 6/9/2024. Khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch đặc biệt là khu vực cửa sông ven biển, khu vực trũng thấp. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản, nhà xưởng, hạ tầng trong các khu công nghiệp, Khu kinh tế. Triệt để tiêu nước; chủ động vận hành các trạm bơm tiêu khi có yêu cầu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Bão số 3 là cơn bão có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng; sóng lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển, lượng mưa lớn có thể gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp... Do đó, đồng chí yêu cầu các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mọi tình huống. Trên cơ sở tình hình diễn biến của bão, các địa phương chủ động cấm biển, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền liên tục, thường xuyên về diễn biến bão, cập nhật kịp thời tiến độ công tác phòng, chống, ứng phó với bão tại các địa phương. Cùng với thực hiện phương châm 4 tại chỗ, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng sẵn sàng nhân lực, phương tiện phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai…

Nguyễn Thơi