Thứ 4, 01/05/2024, 09:01[GMT+7]

Vũ Thư: Phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư

Chủ nhật, 20/08/2023 | 20:39:59
4,312 lượt xem
Hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối là điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giao thông, giao thương phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa, từ đó phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ điều đó, huyện Vũ Thư đặc biệt quan tâm thu hút các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Tuyến đường chùa Keo - Cổ Lễ được cải tạo, nâng cấp góp phần phát triển kinh tế, du lịch của huyện.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, công trường thi công tuyến đường ĐH.01 đoạn qua địa bàn hai thôn Mỹ Lộc 1, Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng vẫn sôi nổi. Bụi bặm, ồn ào ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh buôn bán thường ngày nhưng nhân dân vẫn phấn khởi, ủng hộ việc thi công. 

Bà Nguyễn Thị Hạnh, thôn Mỹ Lộc 1 cho biết: Trước kia tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp, người dân đi lại khó khăn, thường xảy ra tai nạn. Đến nay tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng, thông suốt toàn tuyến từ dốc Búng (Việt Hùng) đến cầu La (Minh Khai), bà con phấn khởi lắm. Chúng tôi tự giác bảo nhau phá dỡ các công trình sân, tường bao, cổng dậu, mái che, một số hộ tự nguyện hiến đất để xây dựng tuyến đường thẳng, đẹp. Chúng tôi rất mong tuyến đường sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Lộc 1 cho biết: Xác định vai trò quan trọng của tuyến đường trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng và địa phương, Chi bộ, chính quyền thôn tập trung lãnh đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường. Đến nay, hơn 100 hộ dân ven đường của thôn đều đồng thuận ủng hộ, trong đó gần 30 hộ tự giác tháo dỡ công trình, hiến đất phục vụ thi công tuyến đường. Bà con rất phấn khởi khi được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư vốn để cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Không chỉ giao thông, giao thương phát triển mà tuyến đường hoàn thiện sẽ làm đẹp diện mạo quê hương.

Với tổng vốn đầu tư trên 52 tỷ đồng, sau khi nâng cấp, tuyến đường 10B (từ cầu ngang S1 đến thành phố Thái Bình) đã “lột xác” hoàn toàn, được trải bê tông át-phan phẳng rộng, vỉa hè, hàng cây xanh thẳng tắp, không chỉ tạo thuận lợi cho giao thông, kinh tế phát triển mà còn góp phần làm đẹp diện mạo khu vực trung tâm huyện Vũ Thư theo hướng hạ tầng của các đô thị hiện đại. 

Chị Trịnh Thị Thúy, người con xã Song An, sinh sống tại Hà Nội chia sẻ: Dịp này về thăm quê tôi thấy rất nhiều tuyến đường chính của huyện, trong đó có tuyến đường 10B nằm ở khu vực trung tâm huyện được nâng cấp, góp phần tạo diện mạo quê hương khang trang, đẹp đẽ hơn, tôi rất phấn khởi.

Ông Cao Vũ Thạch, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vũ Thư cho biết: Toàn huyện hiện có 10 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông quan trọng chuẩn bị hoặc đang được thi công với tổng kinh phí đầu tư gần 840 tỷ đồng. Tiêu biểu như dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn xã Tân Phong có vốn đầu tư trên 91 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường chùa Keo - Cổ Lễ có vốn đầu tư 66 tỷ đồng; dự án nâng cấp đường 10B từ cầu ngang S1 đến thành phố Thái Bình có vốn đầu tư trên 52 tỷ đồng... Ngoài ra, huyện có 6 dự án đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng kinh phí đầu tư dự kiến trên 356 tỷ đồng. Đặc biệt, kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua đã ban hành nghị quyết thông qua 100% tờ trình đầu tư hạ tầng giao thông. Theo đó, sẽ có 4 tuyến đường được huyện cải tạo, nâng cấp, xây dựng với tổng kinh phí dự kiến gần 230 tỷ đồng trong giai đoạn 2023 - 2025. Tiêu biểu như dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Đoài - Việt - Vinh, đường ĐH.08 và tuyến nhánh xã Phúc Thành, xây dựng tuyến đường kết nối vào khu thiết chế công đoàn...

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.01 giai đoạn 2, đoạn xã Việt Hùng đang được triển khai thi công. 

Huyện Vũ Thư hiện có 9km quốc lộ, trên 80km đường tỉnh, đường huyện và hàng nghìn ki-lô-mét đường giao thông nông thôn. Nhờ quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện đến nay khá đồng bộ, kết nối, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của người dân. Xác định giao thông thuận lợi, kết nối mở, hiện đại là chìa khóa thu hút đầu tư, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện thường xuyên quan tâm nâng cấp hạ tầng giao thông. 

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Mặc dù ngân sách còn hạn chế nhưng huyện luôn quan tâm ưu tiên nguồn lực nội tại và tranh thủ khai thác tối đa các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên cho các dự án phát triển hạ tầng giao thông. Huyện và các địa phương tập trung cao công tác quy hoạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực để đầu tư cho các công trình giao thông. Đặc biệt, trong quá trình triển khai huyện chú trọng tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, từ đó giảm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo các tuyến giao thông trên địa bàn.

Hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân mà còn là yếu tố quan trọng hấp dẫn các nhà đầu tư đến với Vũ Thư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày