Thứ 5, 25/04/2024, 23:42[GMT+7]

Khơi thông điểm nghẽn - giải phóng nguồn lực - hành động hiệu quả

Thứ 5, 09/01/2020 | 18:20:04
2,449 lượt xem
Chiều ngày 9/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: tin_khoi_thong_diem_nghen_mixdown.mp3

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 01 với trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2020 đó là “Khơi thông điểm nghẽn - giải phóng nguồn lực - hành động hiệu quả”. Theo đó, năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới; thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, tập trung nghiên cứu, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu kinh tế - xã hội thông qua trục liên thông quốc gia; phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng kế hoạch hành động thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ KHĐT tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tư duy đổi mới, tích cực và hành động hiệu quả của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2019; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới dự báo tiếp tục có những biến động khó lường nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phải vạch ra được định hướng tham mưu, chỉ đạo sát sao những vấn đề đi vào cuộc sống, trực tiếp hiến kế, hoạch định chiến lược và lộ trình để biến khát vọng “Việt Nam thịnh vượng, hùng cường” vào năm 2045 thành hiện thực; tích cực thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng vào Việt Nam, tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào Việt Nam; tháo gỡ được nút thắt lớn để khơi thông động lực phát triển cho địa phương và nền kinh tế; xung phong đi đầu trong giải bài toán lớn về phát triển đất nước nhất là khơi thông nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn, nâng cao tính hiệu quả trong điều hành; hiến kế để các mục tiêu năm 2020 sớm về đích, tạo bứt phá hơn nữa ở các cấp, các ngành và các địa phương, từ đó nhanh chóng hoàn thành mục tiêu các Nghị quyết số 01 và 02 đã đề ra. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và các địa phương phải chủ động, quyết liệt triển khai kế hoạch ngay từ tháng 1/2020 với mục tiêu phải cao hơn so với năm 2019 theo từng vùng, từng ngành, từng địa phương; đồng thời chủ động nghiên cứu, thúc đẩy lồng ghép có hiệu quả hơn các mục tiêu và giải pháp phát triển của Liên Hiệp Quốc vào chiến lược quốc gia của các địa phương để sự phát triển của Việt Nam bắt kịp với xu hướng của thế giới.

Nhân dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khai trương Trung tâm điều hành với quy mô hơn 200m2 gồm các trang thiết bị hiện đại và hệ thống các phần mềm thông minh phục vụ đắc lực cho công tác điều hành của Bộ đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Minh Hương 



 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày