Chủ nhật, 05/05/2024, 17:02[GMT+7]

ThaiBinh Seed tổng kết dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính”

Thứ 5, 11/11/2021 | 14:24:02
7,696 lượt xem
Sáng ngày 11/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (ThaiBinh Seed) tổ chức hội nghị tổng kết dự án Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính (dự án SNV) để đánh giá quá trình thực hiện dự án và ứng dụng kết quả trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen, tặng hoa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tham gia dự án SNV, ThaiBinh Seed sử dụng các giống lúa: Bắc thơm 7, BC15; áp dụng quy trình canh tác: cấy với mật độ 24 – 30 khóm/m2, dùng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ sau thu hoạch, bón phân nén chậm tan Lục Thần Nông, đạm u rê (là đơn vị có số lần bón ít nhất trong các đơn vị tham gia dự thi), xiết nước 3 đợt tùy theo nhu cầu, sinh trưởng của cây lúa. Hiệu quả của gói công nghệ sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính của ThaiBinh Seed thể hiện ở các tiêu chí đánh giá: giảm phát thải khí CO2 từ 5,1 - 54,4%; năng suất lúa tăng so với đối chứng từ 11,98 - 93,66%; giảm lượng giống, công lao động; số hộ nông dân hiểu quy trình công nghệ đạt từ 63,2 - 81,1%... đã giúp ThaiBinh Seed giành giải Nhất dự án với tiền thưởng 750.000 USD. Đã có 13 HTX và gần 14.500 hộ nông dân áp dụng gói công nghệ giảm phát thải khí nhà kính của ThaiBinh Seed. Với tinh thần “cùng làm cùng hưởng lợi”, ThaiBinh Seed đã dành 10% giá trị giải thưởng tương đương 1,71 tỷ đồng chia cho các HTX dịch vụ nông nghiệp, hộ dân tham gia dự án, trong đó 5% cho HTX, 5% cho nông hộ. Ngoài ra, ThaiBinh Seed cũng hỗ trợ 5,78 tỷ đồng kinh phí mua giống, phân bón, chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ cho các điểm thực hiện mô hình trong suốt thời gian diễn ra dự án.

Kết thúc dự án, ThaiBinh Seed tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính vào sản xuất tại các HTX có liên kết sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa với công ty ở cả trong và ngoài tỉnh; trong đó, tại Thái Bình, vụ xuân năm 2022 triển khai tại 18 HTX với diện tích trên 1.500ha, vụ mùa 1.000ha.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Video: 1111-chu_tich_ket_luan_Thai_binh_seed.mp4

Đánh giá cao ý nghĩa, kết quả của dự án SNV nói chung, hiệu quả của gói công nghệ của ThaiBinh Seed nói riêng, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp thu các gói công nghệ, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến đã được dự án kiểm định, nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để phát triển sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững, tiết kiệm và thực sự hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ThaiBinh Seed quan tâm, đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất lúa gạo ứng dụng quy trình công nghệ tham gia dự án tại các địa phương trong tỉnh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho ThaiBinh Seed vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án SNV; ThaiBinh Seed tổ chức khen thưởng cho các HTX, nông dân tiêu biểu tham gia dự án.

Tin: Lưu Ngần

Ảnh: Thành Tâm