Thứ 6, 19/04/2024, 14:07[GMT+7]

Gu chọn ôtô đối nghịch giữa Mỹ và châu Âu

Thứ 6, 27/01/2023 | 09:25:59
4,576 lượt xem
"Vua doanh số" ở thị trường châu Âu năm 2022 là mẫu Peugeot 208, trông vô cùng nhỏ bé nếu đứng cạnh nhà vô địch ở Mỹ là Ford F-150.

Ford F-150

Không ai ngạc nhiên khi F-150 là xe bán chạy nhất tại Mỹ trong 2022. Dòng bán tải mang tính biểu tượng vốn là phương tiện ưa thích nhất của người Mỹ hàng thập kỷ qua. Nhưng người châu Âu lại khác - luôn chọn những chiếc hatchback cỡ nhỏ và phần lớn là Volkswagen Golf. Trong năm qua, xe bán chạy nhất là một mẫu khác, tuy nhiên, vẫn là một xe cỡ nhỏ: Peugeot 208, với hơn 200.000 xe bán ra.

Sự khác biệt giữa hai thị trường được phản ánh rõ nhất khi đặt hai mẫu xe trên cạnh nhau, nhờ một website có tên Carsized - một công cụ so sánh kích thước các xe với nhau ở mọi góc nhìn.

Peugeot 208 (xe đỏ) và Ford F-150 đứng song song với sự chênh lệch rõ về chiều dài và chiều cao. Ảnh: Carsized

Peugeot 208 (xe đỏ) và Ford F-150 đứng song song với sự chênh lệch rõ về chiều dài và chiều cao.

Mẫu F-150 được so sánh là bản SuperCrew, tức cabin đôi, với chiều dài là 5.890 mm. Trong khi đó, 208 chỉ dài 4.055 mm và có thể nằm gọn trong khoảng cách giữ hai trục của chiếc bán tải. Với phiên bản lớn hơn nữa của F-150, thì 208 trông còn khiêm tốn hơn nhiều.

So về chiều cao, thì chiếc bán tải cao hơn mẫu hatchback 531 mm. Thực tế, nóc của 208 cao đúng bằng nắp ca-pô cũng như thành thùng sau của F-150.

Ở châu Âu, những thị trường chuộng xe cỡ nhỏ có thể kể đến Pháp, Đức và Italy, với ba quán quân doanh số trong 2022 lần lượt là Peugeot 208, Volkswagen Golf và Fiat Panda - đều là các sản phẩm thuộc thương hiệu ôtô nội địa.

Với đặc trưng đường sá rộng, giá nhiên liệu từ trước tới nay rẻ so với thu nhập nên người Mỹ chuộng những dòng xe cỡ lớn. Trong khi đó tại châu Âu, với nhiều đường nhỏ, phố cổ, xe nhỏ lại rất được yêu thích.

Theo vnexpress.net