Phát hiện chim ruồi cực hiếm ở Colombia sau hơn 10 năm
Chim ruồi Santa Marta sabrewing (tên khoa học: Campylopterus phainopeplus) là loài chim đặc hữu của vùng núi Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), với các đặc điểm như bộ lông màu xanh lục bảo, cổ màu xanh nhạt và mỏ màu đen uốn cong.
Lần cuối cùng loài này được nhìn thấy là vào năm 2010, khi nhà nghiên cứu chim di trú Laura Cardenas vô tình bắt được một con Campylopterus phainopeplus ở khu bảo tồn thiên nhiên El Dorado, thuộc dãy núi Sierra Nevada de Santa Marta, phía bắc Colombia.
Việc rừng nhiệt đới ở quốc gia Nam Mỹ - vốn là môi trường sống của Santa Marta sabrewing - bị phá hủy nghiêm trọng để lấy đất làm nông nghiệp khiến các nhà khoa học lo ngại rằng loài chim bản địa cực kỳ quý hiếm này nhiều khả năng đã tuyệt chủng.
Tuy nhiên mới đây, Yurgen Vega - một chuyên gia ở địa phương, bất ngờ nhìn thấy một con Campylopterus phainopeplus trong khi đang làm việc với các tổ chức bảo tồn Selva, ProCAT Colombia và World Parrot Trust về việc tiến hành khảo sát các loài chim đặc hữu vùng Sierra Nevada de Santa Marta.
Phát hiện trên là thông tin không thể vui hơn với các nhà điểu học. Đây mới chỉ là lần thứ ba loài chim này được ghi nhận, sau lần đầu tiên năm 1946 và lần thứ hai năm 2010.
“Vừa quan sát thấy con chim, tôi nghĩ ngay tới loài Santa Marta sabrewing. Không thể tin được rằng con chim vẫn ở đó khi tôi lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp”, anh Yurgen Vega cho biết.
Santa Marta sabrewing được xếp vào danh sách loài cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), và nằm trong Top 10 loài chim đã biến mất được “truy lùng” nhiều nhất của tổ chức bảo tồn Re:wild’s Search for Lost Birds.
Loài chim ruồi này hiếm và khó bắt gặp tới mức mà ông John C Mittermeier, nhân viên cấp cao tại American Bird Conservancy – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về bảo tồn các loài chim hoang dã và môi trường sống của chúng trên khắp châu Mỹ - đã ví việc phát hiện ra Santa Marta sabrewing giống như “nhìn thấy một bóng ma”.
Dãy núi Sierra Nevada de Santa Marta ở miền bắc Colombia được biết đến là “ngôi nhà” của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có 24 loài chim đặc hữu không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà khoa học ước tính rằng hiện chỉ khoảng 15% diện tích rừng nơi đây là còn nguyên vẹn.
Việc tái phát hiện loài Campylopterus phainopeplus được kỳ vọng sẽ giúp bảo vệ môi trường sống còn lại của chúng, cũng như mang lại lợi ích cho nhiều loài khác nhau được tìm thấy ở khu vực này.
Theo Nhân Dân
Tin cùng chuyên mục
- Cụ bà 82 tuổi hơn 50 năm cưỡi ngựa đi du lịch 17.11.2023 | 10:49 AM
- Châu Á rộn ràng đón tết Nguyên đán, phương Tây cũng ngập trong sắc đỏ 21.01.2023 | 23:11 PM
- Cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở cung đường nguy hiểm nhất thế giới 14.11.2022 | 10:19 AM
- Ở Ấn Độ cũng có một ‘Vạn Lý Trường Thành’ tráng lệ và kỳ vĩ đến không ngờ 04.05.2022 | 15:38 PM
- Châu Á trang hoàng rực rỡ, người dân nô nức mua sắm chuẩn bị đón năm Dần 29.01.2022 | 10:28 AM
- Đài quan sát đáy kính cao hơn 300 m ở New York 13.10.2021 | 08:06 AM
- Những cổng trời bí ẩn nổi trên mặt nước ở Nhật Bản 18.09.2021 | 10:30 AM
- Hồ nước sâu hơn 150 m ở Croatia 18.07.2021 | 20:53 PM
- Gia đình sống trên thuyền suốt 10 năm, du lịch 45 nước 17.07.2021 | 22:15 PM
- Thác nước 4 tầng cao hơn 300 m ở Ấn Độ 16.07.2021 | 20:01 PM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Tập đoàn Heraeus, kết thúc tốt đẹp chuyến xúc tiến đầu tư tại châu Âu
- Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức
- Tìm kiếm các nhà đầu tư lớn công nghệ cao của CHLB Đức đầu tư vào Thái Bình
- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
- Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở
- Thái Bình thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với thành phố Hannover, CHLB Đức
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- HĐND các tỉnh, thành phố: Chủ động thích ứng, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động