Thứ 6, 28/02/2025, 22:16[GMT+7]

Trạm y tế xã Tân Phong: Giữ vững vị trí tốp đầu huyện

Thứ 6, 28/02/2025 | 09:02:17
644 lượt xem
Nhiều lần tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động tại Trạm Y tế xã Tân Phong (Vũ Thư), lần nào tôi cũng thật ấn tượng về sự sắp xếp khoa học, hợp lý trong bố trí các phòng làm việc, quy trình triển khai các hoạt động cùng thái độ thân thiện, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Trạm dành cho khách và người dân đến khám bệnh.

Người dân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Tân Phong luôn được các y bác sĩ tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình.

Trạm Y tế xã Tân Phong được thành lập và xây dựng đã gần 50 năm. Từ cơ sở vật chất còn thô sơ lúc ban đầu, Trạm dần dần được xây dựng và đổi mới để phù hợp với yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Năm 2012, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, Trạm được đầu tư xây mới hoàn toàn khối nhà 2 tầng với 14 phòng kiên cố, khang trang, các công trình phụ trợ được xây dựng đầy đủ bảo đảm đúng tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã. Năm 2013, Trạm được công nhận chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2. 

Xác định trạm y tế là tuyến y tế cơ sở gần dân nhất, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, do đó Trạm Y tế xã Tân Phong luôn thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Lương y phải như từ mẫu”, tận tình chăm sóc bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức của người thầy thuốc. Đội ngũ cán bộ Trạm được đào tạo cơ bản, có 2 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 dược sĩ cao đẳng, 1 chuyên trách dân số, 1 nữ hộ sinh cùng 12 nhân viên y tế thôn. Với chuyên môn vững vàng, thái độ phục vụ nhiệt tình, các y bác sĩ đã đưa công tác khám chữa bệnh tại Trạm ngày càng đạt nhiều kết quả cao, nhận được sự tin tưởng của bệnh nhân và nhân dân địa phương. 

Trong 2 năm qua, Trạm đã tiếp nhận khám và điều trị hơn 7.100 lượt người, trong đó 1.850 bệnh nhân có thẻ BHYT, sơ cấp cứu kịp thời cho 195 lượt bệnh nhân. Những ca bệnh thông thường được chẩn đoán, xử lý nhanh tại Trạm, các ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để trường hợp xấu xảy ra. Trạm đã tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương, đồng thời tổ chức tốt công tác cấp cứu và vận chuyển cấp cứu, trong năm không có tai biến và tử vong xảy ra tại Trạm. 

Bác sĩ Bùi Thị Loan, Trưởng Trạm Y tế xã Tân Phong cho biết: Trạm được đầu tư xây dựng với 14 phòng làm việc đúng quy cách cùng 12 giường bệnh, trong đó có 4 phòng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn. Năm 2024, Trạm được tăng cường các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh và triển khai các chương trình y tế như máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số, đèn hồng ngoại, máy tạo oxy, ghế ngồi chờ cho bệnh nhân, máy vi tính... Hàng năm, cơ số thuốc, vật tư thiết bị y tế được bổ sung kịp thời. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ y tế được tham gia các khóa đào tạo, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm ngày càng được khẳng định, bệnh nhân đến khám ngày càng đông hơn. 

Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được Trạm thực hiện chủ động và hiệu quả. Mỗi năm có gần 100% trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm đủ liều, không xảy ra tai biến trong công tác tiêm chủng; 100% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A 2 lần/năm, được lồng ghép tư vấn dinh dưỡng, góp phần hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em trên địa bàn xã. Bà Đồng Thị Dinh đến khám bệnh tại Trạm cho biết: Tôi bị tăng huyết áp nên thường xuyên đến Trạm để khám bệnh. Đến đây được các bác sĩ khám, hướng dẫn, tư vấn tận tình, thái độ niềm nở nên tôi rất yên tâm. 

Đánh giá về Trạm Y tế xã Tân Phong, bác sĩ Đỗ Thiện Khuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Trạm Y tế xã Tân Phong luôn giữ vững kỷ cương làm việc, đội ngũ cán bộ, nhân viên rất chỉn chu, làm việc trách nhiệm. Đây là Trạm đứng vị trí tốp đầu của huyện, nhiều năm liền được huyện công nhận danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Sở Y tế tặng giấy khen. Năm 2024, Trạm Y tế xã Tân Phong được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Hoàng Thía

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày