Chủ nhật, 28/04/2024, 12:05[GMT+7]

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Thứ 5, 25/01/2024 | 08:34:13
1,297 lượt xem
Ngày 24/1, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương dự và phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị. 

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết (sinh ngày 15/10/1976, quê quán huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản; có trình độ kỹ sư, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị; trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác. Trong quá trình công tác, ở cương vị nào, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng luôn gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; không ngại khó khăn, đóng góp tích cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã được Bộ Chính trị tín nhiệm nhận trọng trách mới của Đảng; đồng thời tin tưởng đồng chí sẽ kế thừa những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước; nhanh chóng tiếp nhận và nắm bắt tình hình địa phương, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; đoàn kết phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt chỉ chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và các nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Trương Thị Mai mong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, kề vai sát cánh cùng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục đưa Quảng Nam phát triển.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các ban xây dựng Đảng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn; đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề; đòi hỏi bản thân phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua thử thách, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, với trọng trách được giao và với tư cách, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên được Đảng giáo dục và rèn luyện, tôi hứa sẽ cố gắng thực hiện nghiêm túc vai trò trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, luôn học hỏi, lắng nghe và tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, dốc sức cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, chủ động vượt khó để đưa tỉnh Quảng Nam phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đề ra.

“Trên cương vị công tác mới, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự ủng hộ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ lãnh đạo lão thành của tỉnh cùng các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ.

Theo: nhandan.vn