Thứ 5, 28/03/2024, 22:51[GMT+7]

Vovinam và Pencak Silat mang thêm huy chương về cho Việt Nam

Chủ nhật, 07/05/2023 | 15:09:57
974 lượt xem
Tại chung kết nội dung đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam-nữ, đội Việt Nam gồm Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương đoạt HCB.

Các VĐV Việt Nam thi đấu chung kết nội dung Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam, nữ.

Trong sáng 7/5, đội tuyển Vovinam của Việt Nam đã giành hai huy chương Bạc. Tại chung kết nội dung đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam-nữ, đội Việt Nam với các vận động viên Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương đạt 266 điểm đoạt huy chương Bạc.

Đội chủ nhà Campuchia đoạt huy chương Vàng với số điểm 270.

Trước đó, ở chung kết nội dung song luyện mã tấu nam, 2 vận động viên Lào Chanthasida, Piengpanya đoạt huy chương Vàng với 270 điểm. Hai vận động viên Việt Nam Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn chỉ đoạt huy chương Bạc với 267 điểm.

Cũng trong sáng nay, Việt Nam chỉ giành được 2 huy chương Đồng môn Pencak Silat. Ở bán kết nội dung tunggal nữ môn Pencak Silat, Vận động viên Vương Thị Bình của Việt Nam đạt 9.915 điểm, thua vận động viên Malaysia (9.960 điểm) và chỉ giành được tấm huy chương Đồng.

Tương tự, ở nội dung tunggal nam, vận động viên Phạm Hải Tiến cũng dừng bước ở bán kết trước đối thủ Malaysia và chỉ giành được huy chương Đồng./.

Theo vietnamplus.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày