Thứ 7, 20/04/2024, 08:45[GMT+7]

136 Huy chương Vàng, Việt Nam giữ vững vị trí số 1 SEA Games 32

Thứ 3, 16/05/2023 | 22:56:58
15,429 lượt xem
Tối 16/5, vận động viên Nguyễn Hoàng môn kick-boxing đã mang về tấm Huy chương Vàng thứ 136 cho đoàn thể thao Việt Nam. Với 136 Huy chương Vàng, Việt Nam giữ vững vị trí đầu bảng tổng sắp của ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32.

Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam giành Huy chương Vàng nội dung Kiếm liễu đồng đội nam sau khi xuất sắc vượt qua các vận động viên Singapore ở trận chung kết với tỉ số 45-37, giành HCV thứ 128 cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Vận động viên Nguyễn Hoàng đã “chốt sổ” Huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam khi giành chiến thắng áp đảo ở chung kết hạng cân 67kg nam trước đối thủ người Philippines.

Như vậy, trong ngày 16/5, ngày thi đấu chính thức cuối cùng của SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 12 Huy chương Vàng, nâng tổng số Huy chương Vàng lên 136. Với thành tích ấn tượng này, Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại kỳ đại hội thể thao lần này, vượt xa Thái Lan ở vị trí thứ 2 với 108 Huy chương Vàng và Indonesia đứng thứ 3 với 85 Huy chương Vàng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam dẫn đầu bảng tổng thành tích toàn đoàn tại 1 kỳ đại hội không tổ chức trên sân nhà. Hai lần Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp là vào các năm 2003 và 2022, khi SEA Games được tổ chức tại Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu bùng nổ trong ngày 16/5, trong đó đội tuyển vật của Việt Nam giành được 4 Huy chương Vàng, đặc biệt là đô vật người Hà Nội Cấn Tất Dự đã giành Huy chương Vàng kỳ thứ ba liên tiếp. Kết thúc SEA Games 32, vật là một trong những môn mang về nhiều Huy chương Vàng nhất cho đoàn Việt Nam với 13 Huy chương Vàng.

Ở môn kick-boxing, các võ sĩ Việt Nam giành được 2 Huy chương Vàng. Đội tuyển cử tạ Việt Nam cũng giành thêm 2 Huy chương Vàng, nâng tổng số Huy chương Vàng giành được tại SEA Games 32 lên 4 Huy chương Vàng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Các võ sĩ Judo cũng giành thêm 1 Huy chương Vàng ở nội dung đồng đội hỗn hợp, giúp đội tuyển Judo Việt Nam đã kết thúc SEA Games với 8 Huy chương Vàng. Ngoài ra, Việt Nam còn giành được 1 Huy chương Vàng ở môn đua thuyền truyền thống nội dung đua thuyền 12 người (6 nam, 6 nữ) 800m, 1 Huy chương Vàng môn đấu kiếm và 1 Huy chương Vàng môn Dancesports.

Trong ngày thi đấu 16/5, đội tuyển U22 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U22 Myanmar với tỉ số 3-1, khép lại hành trình tại SEA Games 32 với tấm Huy chương Đồng.

Danh sách vận động viên Việt Nam giành Huy chương Vàng trong ngày 16/5:

1. Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ, hạng 89kg nam)

2. Trần Huỳnh Như (dance sports, B Girls 1vs1)

3. Ngô Văn Lâm (vật tự do, 92kg)

4. Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang vượt qua Singapore (đấu kiếm, đồng đội nam kiếm liễu)

5. Trần Đình Thắng (cử tạ, trên 89kg nam)

6. Nguyễn Xuân Phương (kick-boxing, full contact 60kg nam)

7. Đồng đội hỗn hợp (judo)

8. Đội 12 người nam nữ 800m (đua thuyền truyền thống)

9. Nguyễn Xuân Định (vật tự do, 65kg nam)

10. Ngô Thế Sao (vật tự do, 70kg nam)

11. Cấn Tất Dự (vật tự do, 74kg nam)

12. Nguyễn Hoàng (kick-boxing, K1-hạng 67kg nam)


Theo nhandan.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày