Thứ 3, 23/07/2024, 06:27[GMT+7]

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm

Thứ 6, 07/01/2022 | 23:25:47
6,691 lượt xem
Tối ngày 7/1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Video: 7122-TO_CHUC_TRONG_THE_LE_KY_NIEM_60_NAM_NGAY_BAC_HO_VE_TB.mp4

Dự lễ kỷ niệm, về phía đại biểu trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên.

Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy; đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương; các cá nhân được trao giải trong cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”; đại biểu đại diện các địa phương thuộc huyện Vũ Thư, Tiền Hải vinh dự được đón Bác về thăm; đại biểu đại diện khối các ngành kinh tế, văn hóa - xã hội, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, tôn giáo, văn nghệ sĩ.

Quyết tâm hiện thực hóa lời Bác dạy, xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình. Ngay trước Cách mạng Tháng Tám, trong nhiều bài viết, báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Người đã nhiều lần nhắc đến phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng của nhân dân Thái Bình. Từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến trước lúc đi xa, Bác luôn quan tâm và dành cho Đảng bộ, nhân dân Thái Bình những tình cảm sâu nặng, ân tình, ngay cả trong những thời điểm Thái Bình khó khăn hay những dịp Đảng bộ, nhân dân Thái Bình đạt được những thành tựu mới. Khi Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm lần thứ tư. Khi Thái Bình sản xuất nông nghiệp giành thắng lợi lớn, đạt năng suất lúa 5 tấn/ha, ngày 31/12/1966, Bác  về thăm Thái Bình lần thứ năm. 55 năm qua, những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân cần và những lời căn dặn của Bác đã khắc ghi trong tâm trí của mỗi người dân Thái Bình, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi toàn diện mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Ngày nay, trên “Quê hương năm tấn”, nhiều đổi thay đang diễn ra từng ngày. Mỗi địa danh trên quê lúa, nơi Bác Hồ đã đặt chân đến đang từng ngày “thay da đổi thịt”, liên tục tạo ra các kỳ tích mới 7 tấn, 10 tấn, 13 tấn thóc/ha với những mùa vàng bội thu; những đô thị mới, khu công nghiệp mới đang hình thành bừng lên sức sống mới với khí thế vươn lên mạnh mẽ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Bước vào chặng đường phát triển mới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi hình ảnh Bác trong tim, quyết tâm hiện thực hóa lời Bác dạy, nỗ lực xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Xác định trước mắt còn là một chặng đường đầy cam go, thử thách nhưng rộng mở và tươi sáng; hành trang của mỗi người con Thái Bình trong chặng đường đi lên là tình cảm và những lời dạy của Bác; là tinh thần vượt khó, chiến thắng gian lao; là sức mạnh, tiềm năng của mảnh đất và con người; là niềm tin và sự đoàn kết đồng lòng; là mục tiêu và khát vọng mới. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết phấn đấu, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong.  (Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại đây).

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa và trao biểu trưng cho 13 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các cá nhân đạt giải nhất và giải nhì cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện lời Bác dạy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vinh dự, tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Các chuyến thăm ấy diễn ra ở các thời điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung lớn lao là thể hiện tình cảm sâu nặng, yêu thương của Người đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Bình. Những lời chỉ dạy của Bác đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình luôn là kim chỉ nam, là nguồn động viên, khích lệ Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trên chặng đường xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương, đất nước. 76 năm qua, từ lần thứ nhất Bác thăm Thái Bình và 55 năm sau lần cuối cùng Bác về thăm Thái Bình, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, một lòng một dạ theo Đảng, đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, giành được nhiều thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình giành được trong mấy chục năm qua đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là minh chứng sống động về quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện lời hứa với Bác khi Người về thăm Thái Bình. Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế to lớn như hôm nay có nhiều công sức, chiến công và hy sinh của lớp lớp người con Thái Bình. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để xứng đáng với tình cảm mà Bác đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí đề nghị Thái Bình phải chủ động, sáng tạo hơn nữa để khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm thỏa đáng đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung làm tốt, chuyển biến thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh nhà theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), để các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thái Bình cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Bác khi Người về thăm Thái Bình.  (Toàn văn phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại đây).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng, mang lại cảm xúc trân trọng, tự hào và cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình ôn lại những kỷ niệm quý báu, những lần Thái Bình vinh dự được đón Bác về thăm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn những tình cảm sâu nặng, ân tình và công lao trời biển của Bác, bồi đắp thêm niềm tin, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh; qua đó càng vững tin bước tiếp trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; quyết tâm phấn đấu “làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.  

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tuyên dương 55 điển hình là cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng hoa và trao biểu trưng cho 13 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cá nhân điển hình đã giao lưu, chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình với Bác Hồ và những kinh nghiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021) đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, là dịp để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thành kính tưởng nhớ và tri ân những tình cảm của Bác dành cho Thái Bình và thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; từ đó khẳng định quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh trong giai đoạn tới, phấn đấu xây dựng Thái Bình “trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” như lời căn dặn của Bác.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ kỷ niệm.

Nhóm phóng viên 



 

  • Từ khóa