Thứ 6, 13/06/2025, 04:32[GMT+7]

Mạnh tay chống lãng phí và đưa lễ hội vào nề nếp

Thứ 4, 09/01/2013 | 10:51:39
1,025 lượt xem
Mùa lễ hội 2013 đang đến gần, cùng với lịch nghỉ Tết dài dự báo lượng người dân tham gia vui xuân, lễ hội rất lớn. Bộ VHTTDL đã đề nghị các tỉnh, thành có những phương án để tổ chức lễ hội một cách tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Tổ chức lễ hội phải được đưa vào nề nếp để người dân tham gia được an toàn, thuận lợi.

Năm 2012 đánh dấu là năm lượng khách vui xuân, tham dự lễ hội đông nhất từ trước tới nay. Theo thống kê, trong ba tháng hội xuân (tính đến 30/3/2012) các lễ hội lớn thực sự hấp dẫn du khách. Lễ hội Chùa Hương (Hà Nội) đón 1,4 triệu lượt khách, lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) đón 2,1 triệu lượt, lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ) đón trên 5 triệu lượt khách, Đền bà Chúa Xứ (An Giang): 1,2 triệu lượt khách...Mặc dù nhiều di tích, lễ hội đột biến về lượng khách tham gia, nhưng nhìn chung, lễ hội 2012 đã diễn ra an toàn, ổn định hơn các năm trước.

Năm 2012 cũng là năm Bộ VHTTDL kiên quyết siết chặt công tác quản lý lễ hội. Ngay khi chưa đến Tết Nguyên đán, Bộ đã thành lập ba đoàn kiểm tra lễ hội do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đứng đầu và các Thứ trưởng đến từng địa phương để nắm tình hình, đôn đốc công tác tổ chức lễ hội. Sau Tết, nhiều đoàn kiểm tra lễ hội gồm Thanh tra Bộ, Báo chí... cũng đã tham gia tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức và nâng cao ý thức của người dân tham gia lễ hội.

Những vấn đề nổi bật của lễ hội như: việc đặt tiền lễ, tiền giọt dầu lộn xộn đã hạn chế dần. Nhiều BTC lễ hội đã có hướng dẫn nhân dân đặt tiền đúng chỗ, bố trí lực lượng thu gom kịp thời. Tình trạng ném tiền bừa bãi đã được chấn chỉnh một bước như tại Ga cáp treo Chùa Hương, hiện tượng nhét tiền vào tay phật, vào các ban thờ, hang động... đã giảm hẳn ở nhiều nơ như Phủ Dày (Nam Định), chùa Bái Đính (Ninh Bình), Côn Sơn- Kiếp Bạc (Hải Dương)...Báo cáo của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đánh giá: Lễ hội năm 2012 đã diễn ra ổn định, có nề nếp, trật tự, chu đáo, có nhiều ưu điểm, tiến bộ rõ rệt so với các năm trước.

Để duy trì công tác tổ chức lễ hội được đảm bảo, trước thềm lễ hội 2013, các cơ quan quản lý đã bắt đầu lên phương án tổ chức. Ông Vương Duy Bảo- Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết: Ngày 18/1 tới, Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý lễ hội sẽ được tổ chức tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo sở VHTTDL của 37 tỉnh thành trong cả nước để triển khai công tác quản lý lễ hội trong năm 2013. Ông Bảo cũng cho rằng, trên cơ sở Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, trọng tâm của công tác quản lý lễ hội trong năm 2013 sẽ là ba điểm: thực hiện tiết kiệm; đưa lễ hội vào nề nếp trong đó có việc quản lý công đức, giọt dầu, vệ sinh môi trường, cấm đốt đồ mã, in tiền nhái tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhân rộng mô hình quản lý lễ hội Đền Trần (Nam Định) và phát huy vai trò của cán bộ Đảng viên trong việc nâng cao nhận thức tham gia lễ hội của người dân.

Theo ông Bảo, người Đảng viên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của mình cũng như người thân, cơ quan, đoàn thể khi tham gia lễ hội. Khi ý thức người dân đã được nâng cao thì những hạn chế, tiêu cực của lễ hội sẽ giảm.

Để phát huy những thành công trong công tác quản lý lễ hội của năm trước, Bộ VHTTDL cũng đã yêu cầu các địa phương có lễ hội lớn như lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), lễ hội Chùa Hương (Hà Nội), lễ hội Côn Sơn- Kiếp Bạc (Hải Dương), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), lễ hội Phủ Dày, Đền Trần (Nam Định), lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam (An Giang) và các lễ hội diễn ra tại các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh...phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phương án tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối, tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông cho khách, tránh ách tắc cục bộ làm cản trở lưu thông của du khách tham dự lễ hội, không gây ảnh hưởng, làm sai lệch giá trị của di tích, danh thắng.

Hy vọng, sự sớm vào cuộc của Bộ VHTTDL cộng với những chuẩn bị tích cực và chủ động của các địa phương, mùa lễ hội 2013 sẽ diễn ra an toàn, lành mạnh, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Theo Toquoc

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày