Thứ 3, 05/08/2025, 16:34[GMT+7]

Đặc sắc lễ hội cầu mùa hồ Ba Bể

Thứ 5, 21/02/2013 | 09:26:00
1,201 lượt xem
Trong hai ngày 19 và 20 - 2 (10 và 11 Tết Quý Tỵ), lễ hội cầu mùa hồ Ba Bể (Bắc Cạn) mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số bản địa diễn ra tại bãi Bó Lù bên hồ Ba Bể thu hút hàng chục nghìn người dân tham gia.

Người dân sắm lễ dâng cúng thần sông, thần núi, cầu mùa màng bội thu

Năm nay nhân dân các dân tộc Tày, Dao, Mông... ở địa phương hồ hởi khi hồ Ba Bể được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, do đó lễ hội trở nên rộn ràng, đông vui hơn so với các năm trước.

Ngay từ sáng sớm 19-2, đồng bào dân tộc thiểu số vùng hồ mặc những bộ đồ truyền thống náo nức đổ về trung tâm lễ hội. Đồng bào vùng hồ sắm sửa các mâm lễ thành tâm dâng cúng thần núi, thần sông để cầu mong con người khoẻ mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bội thu, du khách trong và ngoài nước sẽ đến với danh thắng này nhiều hơn.

Đêm trước diễn ra lễ hội, nhân dân địa phương đã thả hàng nghìn đèn hoa đăng trên mặt nước, khiến hồ Ba Bể càng thêm lung linh, huyền ảo.

Tung còn, chọi bò, bịt mắt bắt dê, đua thuyền độc mộc, đi cầu kiều, đẩy gậy, vẽ tranh về phong cảnh hồ Ba Bể... là những trò chơi dân gian gắn kết cộng đồng. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương tin rằng, tham gia các trò chơi này sẽ mang lại sự may mắn.

Khu vực trưng bày các ấn phẩm Báo Xuân của Hội Nhà báo Bắc Cạn thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào địa phương. Kết thúc lễ hội, các ấn phẩm này sẽ được gửi tặng các xã vùng sâu vùng xa huyện Ba Bể. Các xã thuộc hai huyện huyện Chợ Đồn và Ba Bể trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương để người dự hội đúc kết kinh nghiệm sản xuất, đồng thời quảng bá sản phẩm đến với du khách thập phương.

Là lễ hội lớn nhất tỉnh Bắc Cạn, năm nay lễ hội hồ Ba Bể thu hút hàng chục nghìn du khách, nhưng không xảy ra tắc đường do chính quyền địa phương đã chuẩn bị các bãi đỗ xe trên các ngả đường vào trung tâm hội. Không có các trò chơi ăn tiền. Kết thúc lễ hội cầu mùa hồ Ba Bể, nhân dân địa phương sẽ bắt tay vào sản xuất với hy vọng mùa màng sẽ bội thu, vật nuôi hay ăn chóng lớn.

Năm nay, tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo các địa phương kết thúc lễ hội trước 15 tháng Giêng để không làm ảnh hưởng đến sản xuất.

Theo nhandan

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày