Thứ 6, 29/03/2024, 14:16[GMT+7]

Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Thứ 5, 22/09/2022 | 14:53:01
5,874 lượt xem
Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra từ ngày 21 - 23/9 (26 - 28/8 âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc văn hoá phương Nam.

Lễ hội truyền thống Anh hùng Nguyễn Trung Trực mang đậm bản sắc văn hóa Nam bộ.

Tối 21/9, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh lễ hội là dịp để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, biết ơn đối với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã “vị quốc vong thân” ở tuổi 30 - tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã kết tinh hoàn hảo của một con người trung - hiếu vẹn toàn, một biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, bất khuất của cả dân tộc ta. Mỗi lần tổ chức Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là mỗi dịp thế hệ sau này chiêm nghiệm, nhận thức càng thêm sâu sắc tinh thần đó, tinh hoa đó để thêm trân trọng, có trách nhiệm và càng thêm quyết tâm bảo bệ, giữ gìn nền độc lập - tự do mà các thế hệ cha ông đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương để con cháu được thừa hưởng hôm nay.

Sau phần lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật lễ hội với hình thức sân khấu hóa, gồm nhiều thể loại, tiết mục đặc sắc ngợi ca người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, một lòng vì nước, vì dân, không khuất phục trước kẻ thù xâm lược, bản lĩnh, kiên cường đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, vang dội những chiến công hiển hách đã đi vào trang sử vàng của dân tộc.

Với liên khúc “Rạng danh anh hùng” khơi gợi lòng yêu nước, phẩm chất anh hùng, truyền thống đoàn kết, bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Ca cảnh “Khí phách Nguyễn Trung Trực”, “Lưu danh kiếm bạc”, “Chiến công xưa mẹ kể”… làm sống lại tinh thần, khí phách kiên trung, oai hùng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong đấu tranh chống thực dân Pháp. “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa - Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần”; “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”. Tiếp đó là các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước…

Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra từ ngày 21 - 23/9 (ngày 26 - 28/8 âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc văn hóa phương Nam. Theo đó, nghi thức truyền thống, với các nghi lễ như: Lễ thượng đại kỳ, phần hương, tế đàn cả, hậu phối diễn ra trang trọng tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an diễn ra trên dòng trước Đền thờ ông Nguyễn và lễ dâng hương tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực (thành phố Rạch Giá).

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động khác như: Sân khấu không gian đờn ca tài tử Nam Bộ; Liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người Anh hùng dân tộc”; trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Kiên Giang đất nước con người”; trình diễn thư pháp, các trò chơi dân gian, hội thi chim hót và trưng bày sinh vật cảnh; hội thi cộ hoa; trưng bày các sản phẩm thương mại, sản phẩm đạt OCOP của tỉnh; biểu diễn Vovinam, Lân - Sư - Rồng.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày