Thứ 6, 19/04/2024, 12:19[GMT+7]

Khai mạc lễ hội đình làng Đông Trì, xã Vũ Đông

Thứ 6, 07/10/2022 | 17:22:06
6,174 lượt xem
Sáng ngày 7/10 (ngày 12/9 âm lịch), xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) tổ chức lễ khai mạc lễ hội đình làng Đông Trì.

Lễ rước trong lễ hội đình làng Đông Trì.

Đình làng Đông Trì được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 1993. Đây là nơi thờ phụng Thiền sư Dương Không Lộ và ba vị: Đông Hải Đại Vương, Nam Hải Đại Vương và Dũng Dược Đại Vương. Trong đình hiện còn lưu giữ một số di vật quý như bức tượng Thánh bằng đồng, chuông đồng, bia đá... Đình làng Đông Trì được xây dựng từ năm 1697, đã được nhân dân địa phương tôn tạo và tu sửa nhiều lần, là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Màn múa lân tại lễ hội Đình làng Đông Trì. Ảnh: Bích Hạnh (Đài TT- TH Thành phố )

Lễ hội đình làng Đông Trì diễn ra từ ngày 12-14/9 âm lịch hàng năm với lễ rước Thánh xuất du, tế lễ cầu phúc, lộc, tài; phần hội bao gồm những trò chơi dân gian như cờ tướng, kéo co... Qua đó, góp phần khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tú Anh

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày