Thứ 7, 27/04/2024, 17:22[GMT+7]

Độc đáo Lễ hội điện Huệ Nam tại Thừa Thiên Huế

Thứ 4, 23/08/2023 | 16:58:27
4,100 lượt xem
Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Hoạt động Lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích; đồng thời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận; thu hút khách du lịch đến với Huế.

Đoàn rước thuyền rồng tấp nập, ngược dòng Hương lên điện Huệ Nam.

Ngày 23/8, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Bảo trợ điện Huệ Nam tổ chức khai mạc Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén). Lễ hội tổ chức tại 3 địa điểm: Điện Huệ Nam (xã Hương Thọ) và 352 Chi Lăng, đình làng hải Cát, diễn ra trong 3 ngày 23 - 25/8 (ngày 8 - 10/7 Âm lịch). Dự tính có khoảng 20.000 - 25.000 người tham gia lễ hội với 70 bằng, án.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na được cử hành vào tháng 3 và tháng 7 (Âm lịch) hàng năm (Tháng 7 vía cha, tháng 3 vía mẹ). Thông qua hoạt động Lễ hội sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích; đồng thời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận; thu hút khách du lịch đến với Huế. 

Video: Lễ_hội_lớn_nhất_của_người_theo_tín_ngưỡng_thờ_Mẫu_Tam_phủ_-_VnExpress.mp4

 

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày