Thứ 7, 27/04/2024, 15:18[GMT+7]

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024

Thứ 3, 16/01/2024 | 17:17:53
5,018 lượt xem
Sáng ngày 16/1, Ban Chỉ đạo lễ hội đền Trần năm 2024 tổ chức cuộc họp nghe UBND huyện Hưng Hà báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội đền Trần năm 2024 chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội đền Trần năm 2024 phát biểu tại cuộc họp.

Lễ hội đền Trần năm 2024 được diễn ra từ ngày 22 - 27/2/2024 (tức từ ngày 13 - 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với chủ đề “Hào khí Đông A - Tiếng vọng ngàn năm”. Trong đó, tiết mục mở màn trống hội “Long Hưng - Tôn miếu triều Trần” có sự tham gia của 175 tay trống, tượng trưng cho 175 năm trị vì của vương triều Trần. Vở diễn bán thực cảnh “Oai hùng một cõi trời Nam” với 3 chương tái hiện lại quá trình chuyển giao ngôi vị Lý - Trần và quá trình khởi nghiệp của nhà Trần; chương trình nghệ thuật “Khúc khải hoàn ca”; trình chiếu 3D mapping tái hiện cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3… 

Đến thời điểm này, huyện Hưng Hà đã chủ động triển khai các phần việc được giao. Trong đó, đã hoàn thiện xây dựng kịch bản chi tiết chương trình khai mạc lễ hội đền Trần và các chương trình nghệ thuật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức nghi lễ truyền thống như: lễ rước nước, rước bộ, lễ tế mở cửa đền, lễ bái yết; hoàn thiện phương án đón tiếp đại biểu, khách mời tham gia lễ hội. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng tu sửa một số hạng, mục công trình tại di tích; lắp mới hệ thống camera giám sát; xây dựng mới hệ thống kiot dịch vụ bán hàng; thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; trang trí khánh tiết, treo băng rôn, khẩu hiệu; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung diễn ra trong lễ hội; việc tuyên truyền, quảng bá cho lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội đền Trần năm 2024 đánh giá cao công tác chuẩn bị triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội đền Trần của huyện Hưng Hà, đồng thời thống nhất với nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Hưng Hà đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên nền tảng số với những điểm nhấn cụ thể liên kết các khu di tích trên địa bàn huyện nhằm thu hút nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh và du khách quốc tế tham dự; chú trọng tính chất liên tục của các hoạt động và tính liên kết của sân khấu trong quá trình diễn ra lễ hội bảo đảm khớp nối các chương trình một cách khoa học, logic; công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân, địa điểm, số lượng đại biểu, thời gian diễn ra lễ hội phải bảo đảm an toàn, trang nghiêm, không để tắc nghẽn trong thực hiện phần lễ; huy động sự vào cuộc của các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP; các cơ quan chức năng chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện, tránh xảy ra ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường qua đền Trần trong thời gian diễn ra lễ hội.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội đền Trần năm 2024 và các đại biểu đi kiểm tra tại đền Trần.

Trước đó, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội đền Trần năm 2024 cùng các đại biểu đã đi kiểm tra tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần.

Thanh Thuỷ

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày