Thứ 7, 17/05/2025, 10:07[GMT+7]

Tưng bừng Lễ hội Ðình Tăng Bổng

Thứ 2, 24/02/2014 | 08:53:35
3,511 lượt xem
Lễ hội đình làng Tăng Bổng (xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, Thái Bình) vừa được tổ chức vào dịp rằm tháng giêng Giáp Ngọ. Ðây là một trong những lễ hội lớn dịp đầu xuân, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương về trẩy hội. Bên cạnh đó, lễ hội còn nhằm lưu giữ bản sắc văn hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Lễ rước kiệu tại lễ hội.

Ðình Tăng Bổng là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Nơi đây thờ nhị vị đại vương Thành hoàng và nhị vị tiên công. Ðình có kiến trúc cổ với khu thờ cúng thiêng liêng và khoảng sân để nhân dân sinh hoạt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là các trận đánh mùa Xuân năm 1975, bao nhiêu người con Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung anh dũng đứng lên đấu tranh giành độc lập cho đất nước.

Trong đó, làng Tăng Bổng đã có 41 người con vĩnh viễn nằm xuống để bảo vệ sự bình yên cho quê hương. Ðến hẹn lại lên, cứ 3 năm một lần, làng tổ chức lễ hội truyền thống dâng lễ thành kính tế thành hoàng và tưởng niệm 41 liệt sĩ đã hy sinh. Bên cạnh đó, đình còn xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ. Mỗi tháng vào ngày 16, đình mở cửa, nhân dân đều đến dâng hoa, nhang tưởng niệm các liệt sĩ.

Lễ hội truyền thống năm Giáp Ngọ 2014, chính quyền và nhân dân trong làng đã cùng nhau tổ chức lễ hội trong không khí nghiêm trang, long trọng. Ðình Tăng Bổng nằm vị trí thuận lợi, có cây đa, bến nước, sân đình, không bị ảnh hưởng quá trình đô thị hóa, nên lễ hội đình làng luôn mang sắc thái riêng mà ít nơi nào có được.

Phần lễ gồm Lễ rước sắc phong, nhạc lễ dâng hương tế Ðình; phần hội với nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như cờ vua bàn lớn, tổ tôm, bóng đá, chọi gà, văn nghệ… diễn ra ngay trước sân đình. Ðỗ Thị Thảo, người dân xã Tân Lập, tâm sự: “Lễ hội truyền thống tại đình 3 năm diễn ra một lần, do đó dù công việc buôn bán bận rộn chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham dự. Năm nay, thời tiết lạnh và mưa nhưng ai cũng vui vẻ tham dự và cầu mong những điều tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi đưa con cháu, đến với đình nhằm giáo dục đạo đức “Uống nước nhớ nguồn” để đi đâu chúng đều nhớ về quê cha đất tổ”.

Ông Trần Văn Bằng, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: “3 năm một lần, thể theo nguyện vọng của dân làng, chúng tôi phối hợp với UBND xã tổ chức lễ hội đầu năm để nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, giáo dục thế hệ cháu con biết trân trọng giữ gìn phát huy thuần phong mỹ tục, những giá trị văn hóa truyền thống của tiền nhân, duy trì nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của quê hương.

Lễ hội đình làng Tăng Bổng là dịp để du khách gần xa hiểu thêm về một vùng đất, về phong tục và những con người chân chất đang gìn giữ truyền thống đáng quý của cha ông ngay trên mảnh đất quê hương mình. Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục tinh thần nhớ về tổ tiên cội nguồn, các lễ hội còn thắt chặt tình đoàn kết, ra sức xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc”.

Xã Tân Lập hiện đang là xã xây dựng nông thôn mới của huyện Vũ Thư. Ðược sự quan tâm của các cấp ủy Ðảng và chính quyền, cùng sự đồng lòng của nhân dân, Tân Lập đang từng bước thực hiện xong các tiêu chí  xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, các con đường trong xã đang được đổ bê tông rộng thoáng, sạch đẹp, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Do đó, mùa lễ hội năm 2014, người dân tham dự rất đông. Ai ai cũng háo hức chờ đón một năm mưa thuận gió hòa, an lành hạnh phúc.

Thiên Lý

(Phóng viên Báo Bình Dương)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày