Thứ 6, 29/08/2025, 05:22[GMT+7]

Tưng bừng các lễ hội đầu Xuân Nhâm Thìn 2012

Thứ 4, 01/02/2012 | 08:12:35
2,159 lượt xem
Lễ hội chùa Bái Ðính năm nay đã có nhiều công trình đưa vào sử dụng với cảnh quan thiên nhiên đẹp và môi trường sinh thái được cải tạo. Chùa Bái Ðính có từ cách đây hơn một nghìn năm.

Hàng nghìn người đến lễ khai Hội chùa Hương năm 2012

Khi vua Ðinh Tiên Hoàng lên ngôi hoàng đế, lập nên nhà nước tập quyền phong kiến đầu tiên ở nước ta, chùa Bái Ðính được xây dựng để vua và các quan chiêm bái trời đất mỗi khi Tết đến, Xuân về. Chùa Bái Ðính xưa chỉ mở hội trong thời gian một tuần, nay lễ hội được mở đến hết tháng 3 âm lịch để đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch.

* Sáng 28-1 tại Khu di tích Ðền thờ Hai Bà Trưng tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội), Huyện ủy, HÐND, UBND, MTTQ huyện Mê Linh tổ chức lễ kỷ niệm 1972 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ðến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương bình và Xã hội; cùng hàng nghìn khách du lịch và  nhân dân địa phương. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, lịch sử mãi khắc ghi hình ảnh Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đền nợ nước, trả thù nhà, dẹp tan quân xâm lược, thu non sông về một mối, mở đầu cho kỷ nguyên chiến đấu giành độc lập dân tộc của nhân dân ta, làm rạng danh truyền thống "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh của phụ nữ Việt Nam". Tiếp nối truyền thống đó, phụ nữ Việt Nam ngày nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đảm đang, trung hậu, tích cực học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Sau lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hương hai vị nữ Anh hùng tại Ðền thờ Hai Bà Trưng.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hương Ðền thờ Bác Hồ tại Khu di tích Ðồi 79 Mùa Xuân (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh).

* Trước đó, nhân dịp đầu Xuân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chúc Tết nhân dân và cán bộ huyện Mê Linh (Hà Nội). Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mê Linh đạt được trong năm 2011, đóng góp vào thành tích chung của Thủ đô Hà Nội. Phó Chủ tịch nước mong rằng, huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương của Hai Bà Trưng, tiếp tục đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2012 như xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, cải cách thủ tục hành chính... góp phần xây dựng Thủ đô xứng đáng là thành phố vì hòa bình, thành phố xanh-sạch-đẹp, văn hiến-văn minh. 

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước dự lễ dâng hương tại Ðền thờ Bà Tấm, trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà  Nội.

* Sáng 28-1 (mồng 6 Tết), tại sân lớn chùa Thiên Trù của Khu di tích chùa Hương, UBND huyện Mỹ Ðức, chính quyền xã Hương Sơn cùng nhà chùa tổ chức lễ khai hội chùa Hương Xuân Nhâm Thìn 2012. Ðến dự có đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, các ban, ngành, đông đảo tăng ni, phật tử, người hành hương và du khách.

Trong ngày khai hội, thời tiết rét đậm và mưa phùn nhưng lượng khách trảy hội khá đông khiến đường vào bến đò Suối Yến bị tắc nghẽn. Theo Trưởng Ban quản lý khu di tích danh thắng Hương Sơn Nguyễn Chí Thanh, ước tính đã có khoảng gần năm chục nghìn lượt người dự hội. Giá vé tham quan thắng cảnh đã tăng so với năm ngoái, cụ thể là 50 nghìn đồng/người/lượt. Ðối với trường hợp người từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 15 tuổi, mức phí giảm 50% còn 25.000 đồng/người/lượt. Vé xuồng, đò đối với tuyến Hương Tích và tuyến Long Vân - Tuyết Sơn lần lượt có giá là 35 nghìn đến 50 nghìn đồng/người/lượt tùy theo xuồng, đò thường và xuồng đò cao cấp. Ðiều đáng mừng là tình trạng chèo kéo của các cò dẫn khách bằng xe máy trên đường vào khu lễ hội đã giảm hẳn. Trước mùa lễ hội, Ban tổ chức đã quan tâm công tác bảo đảm vệ sinh môi trường khi bố trí nhiều thùng đựng rác tại khu vực hai bên Suối Yến, trên các xuồng, đò chở khách và các điểm lễ hội. 

Mặc dù Ban tổ chức lễ hội và chính quyền đã tăng cường quản lý, nhưng do tình trạng quá tải bởi lượng khách đông, trong ngày đầu khai hội vẫn còn tình trạng các nhà đò đòi thêm tiền bồi dưỡng của khách, nhiều khi giá vé được Ban tổ chức niêm yết nhưng khách vẫn phải mặc cả với chủ đò để được đi đò. Mùa lễ hội còn kéo dài ba tháng nữa, hy vọng những vấn đề tiêu cực này sẽ được giải quyết để mang lại sự thoải mái cho du khách và người hành hương.

* Sáng 28-1-2012, tại Khu di tích Chiến thắng Xương Giang (Bắc Giang), đã diễn ra Lễ hội kỷ niệm  585 năm Chiến thắng Xương Giang thu hút đông nhân dân và du khách tham gia.

Ðây là lễ hội được tổ chức hằng năm, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Chiến thắng Xương Giang. Nơi đây đã diễn ra chiến thắng lẫy lừng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã đập tan mười vạn viện binh của quân xâm lược nhà Minh, góp phần quan trọng khôi phục nền độc lập của đất nước ta năm 1427.

* Sáng 28-1-2012, Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ đã khai hội tại đình làng Thủ Lễ, thị trấn Sịa, huyện Quảng Ðiền (Thừa Thiên - Huế). Ðây là hội vật truyền thống đầu xuân tồn tại hàng trăm năm nay ở Thừa Thiên - Huế với ý nghĩa đề cao tinh thần thượng võ. Hội vật làng Thủ Lễ diễn ra sôi động với sự tham gia của hơn 60 đô vật nam, nữ đến từ thị trấn Sịa, xã Quảng Phước (Quảng Ðiền) và các vùng lân cận ở thành phố Huế, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Hội vật cũng thu hút hàng nghìn người dân trong vùng và du khách thập phương đến cổ vũ.

* Ngày 28-1-2012, nhân dịp khai hội chùa Hương Tích tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Công ty CP đầu tư phát triển và du lịch Hồng Lĩnh khánh thành và đưa hệ thống cáp treo hiện đại vào hoạt động, đưa du khách lên trảy hội chùa Hương Tích Can Lộc ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Ðây là hệ thống cáp treo hiện đại đầu tiên ở các tỉnh Bắc Trung Bộ sử dụng thiết bị đồng bộ của hãng Doppelmayr (Cộng hòa Áo), với công suất 1.500 lượt khách/giờ. Chiều dài toàn tuyến là 900 m với độ cao chênh lệch 300 m. Tổng số vốn đầu tư 120 tỷ đồng... Dự kiến, việc hệ thống cáp treo đưa vào khai thác sẽ thu hút lượng du khách tăng 20 - 30% so với năm trước và góp phần thu hút du khách đến với các danh lam, thắng cảnh khác của Hà Tĩnh.

Theo nhandan.com

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày