Thứ 7, 04/05/2024, 10:44[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Sẵn sàng các lễ hội mùa thu

Thứ 4, 18/09/2019 | 16:40:43
2,190 lượt xem
Theo tín ngưỡng tâm linh cổ truyền của người Việt “Tháng tám giỗ cha”, vào dịp 20/8 âm lịch hàng năm, du khách thập phương lại hành hương về Quỳnh Phụ tham dự 2 lễ hội truyền thống đền A Sào và đền Đồng Bằng tưởng nhớ ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức trong lễ hội đền Đồng Bằng.

Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đang tích cực hoàn thành các công đoạn chuẩn bị, sẵn sàng cho mùa lễ hội nhằm quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đất cổ, tạo ấn tượng sâu sắc trong nhân dân địa phương và du khách khắp nơi về trảy hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với quan điểm chỉ đạo việc tổ chức những hoạt động diễn ra trong lễ hội truyền thống mùa thu đền A Sào và đền Đồng Bằng phải trang trọng, phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, khơi dậy truyền thống tốt đẹp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức, ban quản lý di tích, các lực lượng đoàn thể hai xã An Thái và An Lễ. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đài TTTH huyện, Công an huyện... phối hợp cùng Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ lễ hội. Đến thời điểm này, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, về cơ bản mọi công tác tổ chức đã hoàn tất.

Thi giã bánh giầy trong lễ hội đền A Sào, xã An Thái (Quỳnh Phụ).

Năm nay, lễ hội truyền thống đền A Sào được tổ chức trong 3 ngày từ 18 - 20/9 (20 - 22 tháng 8 âm lịch) tại khu di tích lịch sử văn hóa đình - đền Bến Tượng A Sào, xã An Thái với sự kiện trọng tâm là lễ dâng hương tưởng niệm 719 năm ngày mất Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương (1300 - 2019) cùng các hoạt động lễ cáo yết, lễ rước bộ, tế thánh, lễ cầu siêu cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian như: giải cờ tướng, kéo co, giã bánh giầy, giải pháo đất... Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, triển khai công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, sắp lễ phục vụ lễ dâng hương... của các phòng, ban chuyên môn của huyện, chính quyền và nhân dân xã An Thái cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các lực lượng đoàn thể tham gia phục vụ lễ tế dâng hương, các hoạt động dịch vụ, y tế, trông giữ phương tiện, phát động nhân dân tổ chức vệ sinh các tuyến đường chính về khu di tích và thôn A Sào bảo đảm phong quang, sạch sẽ. Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ phối hợp với Công an huyện tham gia hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông cho các đoàn đại biểu và du khách trên các tuyến đường ĐH72, ĐH76, đường ra bến Tượng, xây dựng các phương án phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an ninh trong các hoạt động, trò chơi dân gian...

Với thời gian dài hơn, lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng được tổ chức trong 6 ngày từ 18 - 24/9 (20 - 26 tháng 8 âm lịch). Các hoạt động chính trong lễ hội là dâng hương tế lễ và các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như bơi trải, đấu vật, chọi gà, cờ tướng, bóng chuyền... 

Ông Đinh Bá Rỡ, Chủ tịch UBND xã An Lễ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của huyện, ngay từ tháng 7, địa phương đã chủ động xây dựng và triển khai các bước chuẩn bị cho lễ hội theo kế hoạch, đến nay, về cơ bản đã hoàn tất. Bên cạnh việc chỉnh trang lại bãi đỗ xe rộng trên 20.000m2, sân bãi tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; nâng cấp, sửa chữa hệ thống các ki-ốt bán hàng, đường điện, nhà bạt, tổng vệ sinh trên toàn địa bàn xã, tổ chức vớt bèo, khơi thông dòng chảy sông Diêm Hộ phục vụ hoạt động bơi trải trong lễ hội... Dự kiến đón trên 1 vạn du khách trong dịp lễ hội đền Đồng Bằng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được đặc biệt coi trọng. Để tạo hình ảnh thân thiện thu hút và lưu giữ khách, thời gian qua, địa phương tập trung tuyên truyền hạn chế hiện tượng đốt vàng mã tránh gây ô nhiễm môi trường, lãng phí, nguy cơ hỏa hoạn. Lực lượng công an xã, an ninh nhà đền phối hợp với Công an huyện bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh còn tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong, ăn xin, đổi tiền lẻ, móc túi, chèo kéo du khách... gây ảnh hưởng tới mỹ quan lễ hội.

Việc tổ chức thành công các lễ hội đền A Sào và đền Đồng Bằng không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, thông qua các hoạt động văn hóa sôi nổi, lành mạnh trong lễ hội còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân địa phương ra sức thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng huyện Quỳnh Phụ vừa cán đích huyện nông thôn mới đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập huyện.


Trịnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày