Thứ 6, 02/08/2024, 05:22[GMT+7]

Những lễ hội lạ lùng tháng 5

Thứ 5, 17/05/2012 | 10:57:24
1,752 lượt xem
Những lễ hội kỳ lạ, độc đáo trên khắp thế giới đều thể hiện đặc trưng riêng của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền.

Lễ hội Thánh Rắn

Tham gia vào những sự kiện này là điều kiện tốt nhất giúp du khách khám phá được nét đẹp trong bản sắc văn hóa của mỗi đất nước.


1. Lễ hội Thánh Rắn


Hàng năm cứ vào thứ 5 đầu tiên của tháng 5, người dân tại thị trấn Cocullo thuộc miền trung Italy lại tiến hành một lễ rước để tưởng nhớ thánh Domenico, được mệnh danh là “Thánh rắn”. Trong truyền thuyết, Thánh Domenico được tin là đã cứu mạng nhiều người từng bị rắn cắn.

 

Người dân quan niệm rằng rước Thánh Rắn khắp thị trấn sẽ giúp họ tăng khả năng miễn dịch với nọc độc rắn cắn trong năm sau. Đây là một trong những lễ hội lạ lùng nhất ở Ý.
 
2. Lễ hội Naghol
 

Những người đàn ông hoàn thiện nghi lễ cầu khấn trước khi
nhảy xuống.


Nơi tổ chức lễ hội này nằm ở hòn đảo Pentecost, đây là một đảo nhỏ thuộc nước Cộng hòa Vanuatuon>. Lễ hội này được diễn ra hàng năm vào ngày thứ 7 giữa tháng Tư và tháng Năm.

 

Những người đàn ông khỏe mạnh sẽ phải buộc dây vào bụng hoặc mắt cá chân rồi nhảy xuống đất từ độ cao khoảng 15 - 30m. Cú nhảy được thực hiện từ một tòa tháp được dựng riêng cho sự kiện đặc biệt này. Đây là lễ hội cầu một vụ mùa bội thu.
 
Nghi lễ này yêu cầu người tham gia phải có sức khỏe, lòng nhiệt tình và đặc biệt là sự dũng cảm. Đó cũng là sự bày tỏ với người phụ nữ rằng: họ không bao giờ gian dối.
 
3. Hội chợ ngựa ở Tây Ban Nha
 


Hằng năm lễ hội sôi động này được tổ chức ở thành phố Jerez de la Frontera, Tây Ban Nha ba tuần sau tuần lễ phục sinh. Jerez là thành phố tổ chức hội chợ cho cuộc thi các loại rượu nâu, những điệu nhảy flamenco và đặc biệt là tranh tài ngựa.

 

Mỗi ngày có một cuộc diễu hành đầy màu sắc với hàng trăm con ngựa đi qua phiên họp chợ González Parque Hontoria ở phía bắc của thành phố.
 
Là một trong những lễ hội lớn của Tây Ban Nha, lễ hội còn tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc và các điệu nhảy, đấu bò, đua ngựa, thu hút hơn triệu lượt du khách mỗi năm.
 
4. Lễ hội bánh bao, Hồng Kông
 

Bánh bao là vật tế cho các vị thần và tượng trưng sự may mắn.


Lễ hội Bánh bao ở đền thờ Pak Tai, Cheung Chau, Hồng Kong là một trong những lễ hội kỳ quặc nhưng vô cùng thú vị. Mỗi năm cứ đầu tháng 5, hàng nghìn du khách kéo đến hòn đảo nhỏ Cheung Chau để xem hàng trăm người đàn ông bò lên một cái tháp bánh bao và giật lấy những chiếc bánh bao bằng nhựa.
 

Lễ hội Bun đã được kéo dài hơn 100 năm, theo cư dân địa phương thiết lập một bàn thờ ở phía trước đền thờ Pak tai để cầu nguyện. sau khi thực hiện nghi lễ như vậy thì bệnh dịch đã kết thúc. Và kể từ đó cư dân trên đảo Cheung Chau tổ chức lễ hội Bun hằng năm để báy tỏ lòng biết ơn của họ.

 

Vào lúc nửa đêm, các đấu thủ sẽ tranh nhau leo lên tháp Bun và cố túm lấy càng nhiều chiếc bánh bao “may mắn” này càng tốt.
 
Bánh bao là vật tế tạ ơn các vị thần đã xua đuổi hết bệnh dịch và mỗi năm sau đó, nghi thức diễu hành và nướng bánh bao được tiếp tục thực hiện để đảm bảo rằng bệnh dịch sẽ không trở lại nữa.
 
5. Lễ hội hoa hồng, Ma-rốc
 


Cứ giữa tháng 5 vào thời điểm thu hoạch, trong những khe núi Atlas gần hoang mạc Sahara là thế giới hoa hồng ngoài sức tưởng tượng của du khách, toàn bộ khu vực tràn ngập hương sắc của loài hoa kiêu sa này.

 

Vào mùa thu hoạch, các loài hoa hồng đua nhau khoe sắc và tỏa hương ngào ngạt, thu hút hơn 20.000 khách tham quan đến thị trấn này. Lễ hội kéo dài trong 3 ngày, gồm có những buổi biểu diễn ca múa, những bữa tiệc và những đoàn ngựa diễu hành dưới những “cơn mưa” cánh hoa hồng.
 
Đặc biệt và thú vị của lễ hội là luôn có cuộc thi sắc đẹp giứa các loài hoa hồng và tìm ra loài hoa “đăng quang” mỗi năm.
 
6. Cuộc đua Nến, Ý
 


Lễ hội màu sắc này được tổ chức ở Gubbio, Ý vào 15 tháng 5, là dịp tưởng nhớ Thánh Bảo Hộ Ubaldo của thành phố.

 

Ba đội đua tham gia vào lễ hội sẽ chạy đua qua các đường phố  rồi chạy lên sườn dốc của Monte Ingino và khu vực thánh đường,mặc 3 màu áo khác nhau: vàng, xanh, đen ( tượng trưng cho mỗi vị thánh ), mang theo một cây nến được gọi (Ceri) dài 4m, với trụ cột bằng gỗ , mang bức tượng của một trong 3 thánh (Thánh Ubaldo, George và Anthony). Mỗi trụ cột nặng khoảng 400kg.
 
7. Lễ hội rước voi ở Kerala, Ấn Độ
 


Tại bang Kerala, miền Namon> Ấn Độ, trong tháng 5 này, du khách có cơ hội tham gia một lễ hội độc đáo Pooram. Điểm hấp dẫn lớn nhất của lễ hội truyền thống hàng năm của các tín đồ Phật giáo Ấn Độ này là sự tham gia của hàng đoàn voi được trang hoàng sặc sỡ.

 

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, từ cuối tháng 4 cho đến giữa tháng 5, hơn 100 chú voi tham gia các màn biểu diễn trên đường phố.

Theo giadinh.net

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày