Quyết chí về quê làm giàu
Khanh chia sẻ: sinh ra ở vùng quê nghèo ven biển, gia đình bao năm chỉ cấy lúa và nuôi trồng thủy sản, cuộc sống rất khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT anh thi đỗ vào Trường Cao đẳng mỏ Mạo Khê, mong ước sau này có một công việc ổn định. Ra trường năm 2002, anh vào làm việc tại mỏ than nhưng điều kiện lao động vất vả, nguy hiểm, lương thấp mà cuộc sống lại xa nhà. Trăn trở rất nhiều, năm 2004 anh quyết định khăn gói cùng vợ về quê lập nghiệp.
Việc đầu tiên anh bắt tay vào làm là cải tạo 2 ha đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình để nuôi tôm, cua, cá. Hàng ngày lao động ngoài đầm gần cầu Diêm Điền, anh chứng kiến cảnh bà con đi ra biển rất vất vả, phải lội sông để xuống thuyền, khi về lại mang don lên chân cầu bán gây mất trật tự an toàn giao thông. Dốc hết vốn liếng tự có, vay mượn thêm anh em, bàn bè, Khanh làm thủ tục đề nghị chính quyền địa phương cho lập bến nhỏ để làm chỗ xuống thuyền cho bà con đi, kết hợp làm các dịch vụ phụ trợ như: cung cấp đá lạnh, dầu mỡ, đầu máy cho các thuyền, đứng ra thu mua don, tôm cá…
Năm đầu tiên không thu được một đồng lãi, sang đến năm 2005 khi mọi việc dần ổn định thì một cơn bão quét qua, đầm NTTS bị lụt, nước ngập trắng bãi, máy làm đá bị cháy, cột dầu nổ…. Trắng tay, phải làm lại từ đầu nhưng không nản chí, Khanh quyết định cải tạo lại đầm NTTS, đầu tư xây dựng bến bãi, nhà xưởng kiên cố, chắc chắn hơn.
Ngoài những việc đã làm, anh còn liên kết với thương nhân Trung Quốc chế biến sứa xuất khẩu. Ban đầu làm thuê để hưởng hoa hồng, dần dần học được cách chế biến, năm 2009 Khanh quyết định đứng ra xin giấy phép thành lập Công ty TNHH Chế biến hải sản Thái Thượng Phát, đầu tư nhà xưởng, tự sản xuất sản phẩm sứa ăn liền và đến tháng 8/2009 xuất sang Trung Quốc 100 thùng sứa đầu tiên nhưng bị trả lại một nửa.
Không nản chí, anh tiếp tục học hỏi, cải tiến mẫu mã, hoàn thiện quy trình sản xuất bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nên dần dần sản phẩm được bạn hàng ưa chuộng. Vừa xuất hàng sang Trung Quốc, anh bỏ thời gian 3 tháng đi khắp trong Nam, ngoài Bắc chào hàng để tìm mối tiêu thụ trong nước. Thời gian cao điểm, mỗi năm anh tiêu thụ khoảng 2,5 triệu thùng sứa; mỗi ngày thu mua khoảng 30 tấn don phục vụ nhu cầu trong tỉnh, xuất đi Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hoá; cung cấp khoảng 3 tấn đá/ngày và khoảng 25.000 lít dầu nhớt phục vụ các tàu thuyền, chưa kể nguồn cung cấp các thiết bị, máy móc, thu hoạch tôm cá nuôi trồng. Năm 2008 cũng là năm làm ăn thuận lợi nhất, sau khi trừ chi phí, anh lãi hơn 1 tỷ đồng.
Có vốn, Khanh lại mua sắm thêm phương tiện, thiết bị, đầu tư mở rộng sản xuất. Năm 2011, anh cùng bạn đầu tư nuôi 2 ha ngao đến nay đã cho thu hoạch 1 lứa. Thời gian qua, dù thị trường có nhiều biến động, nhưng nhờ không ngừng học hỏi, luôn giữ chữ tín và có mối hàng ổn định nên sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Chế biến hải sản Thái Thượng Phát vẫn duy trì ổn định, doanh thu mỗi năm đạt 1,5 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản chi phí lãi từ 300 đến 400 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho từ 7 đến 10 lao động với mức lương từ 2,5 đến 3 triệu đồng/ người/tháng và hàng chục lao động thời vụ khác. Khanh chia sẻ: “Tôi đạt được thành công như hôm nay, ngoài may mắn thì điều quan trọng nhất là mình phải mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và không chùn bước khi thất bại…”
Không chỉ làm kinh tế giỏi, Đinh Xuân Khanh còn luôn gương mẫu tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Hịên nay anh là uỷ viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thái Thượng, thành viên CLB Doanh nghiệp trẻ huyện Thái Thụy, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động bà con hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. Ngoài ra, anh còn trao tặng nhiều suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 1 công trình nước sạch cho cựu thanh niên xung phong. ý chí, nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu của Đinh Xuân Khanh thực sự là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Bài, ảnh: Nguyễn Hình
Tin cùng chuyên mục
- Đưa Hưng Hà trở thành trung tâm kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 28.01.2025 | 22:50 PM
- Về nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình 09.12.2024 | 10:13 AM
- Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Nguồn cảm hứng về tinh thần hiếu học 06.10.2024 | 17:20 PM
- Lời thề yêu nước 09.07.2024 | 10:56 AM
- Hoàng Kỳ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung 30.06.2024 | 23:35 PM
- Ký ức hào hùng của chiến sĩ Điện Biên 05.05.2024 | 19:35 PM
- Hai cây đại cổ - linh hồn của làng quê Đồng Thanh 26.04.2024 | 13:47 PM
- Gắn kết hai vùng quê danh tướng 03.04.2024 | 10:07 AM
- Người cầm cờ trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 15.12.2023 | 17:48 PM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam