Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo Thành công trên đất khách nhờ không ngừng sáng tạo
Ông Hoàng Đức Thảo (người bên phải ảnh) trong lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Dù không phải là nhà khoa học chuyên nghiệp, nhưng ông Hoàng Đức Thảo rất đam mê và luôn đi tiên phong trong các đề tài nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới. Những phát kiến do ông làm chủ không chỉ đem lại hiệu quả lớn về kinh tế cho công ty mà còn đóng góp lớn cho xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Sinh ra và lớn lên tại xã Vũ Thắng (huyện Kiến Xương), trưởng thành từ giai cấp công nhân sau đó làm quản lý. Bắt đầu từ lĩnh vực xây dựng dân dụng qua xây dựng công nghiệp rồi đến xây dựng hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật và hiện giờ là xây dựng hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Từ năm 2003, ông được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức vụ Giám đốc, sau đó là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Trước đây, tại hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đều xảy ra tình trạng ngập úng triền miên, nhiều con đường nội đô đã biến thành sông mỗi khi gặp mưa lớn kéo dài. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhìn chung còn manh mún, chắp vá, cũ kỹ. Hầu hết các tuyến đường ngang đều chưa có hệ thống thoát nước hoặc có nhưng chưa được hoà mạng. Nước thải trộn lẫn với nước mưa chảy tràn xuống các bãi tắm gây ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm môi trường du lịch và ô nhiễm không khí… Bức xúc trước thực trạng trên, ông Hoàng Đức Thảo đã đi sâu nghiên cứu nhằm tìm ra các giải pháp góp phần chống úng ngập bảo vệ môi trường. Ban đầu, ông để công nghiên cứu ở 3 lĩnh vực, đó là lĩnh vực công nghệ cơ học chế tạo máy với 3 công trình khoa học nổi bật là cụm tời máy nạo vét hệ thống cống ngầm thoát nước đô thị; công nghệ rung lắc áp dụng cho việc sản xuất bê tông công trình thành mỏng; cống điều tiết triều nhằm súc rửa, hoà loãng, thoát nhanh giảm thiểu ô nhiễm tại các kênh mương và “hồ chết”. Trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học, ông đã nghiên cứu và ứng dụng thành công hệ thống xử lý nước thải đô thị, sinh hoạt phân tán; công nghệ xử lý nước thải cho các nhà hàng, khách sạn; công nghệ xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến hải sản. Đối với lĩnh vực công nghệ VLXD, ông đã nghiên cứu và ứng dụng thành công đề tài chế tạo các thiết bị bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn để tạo hơn 20 loại sản phẩm phục vụ xây dựng và bảo vệ môi trường… Đến nay, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Hoàng Đức Thảo đã là tác giả của 20 công trình khoa học. Trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ (KH & CN) đã cấp 15 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích cho các sản phẩm khoa học này. Bộ Xây dựng cấp 5 giấy chứng nhận phù hợp. Các sản phẩm khoa học do ông sáng chế đang được ứng dụng rộng rãi tại 45/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Một số sản phẩm công nghệ còn được xuất khẩu sang thị trường
Những phát minh, sáng chế của vị Chủ tịch HĐQT Hoàng Đức Thảo đã góp phần quyết định đến kết quả hoạt động SX- KD tại Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị Bà Rịa- Vũng Tàu. So với năm 2004, doanh thu của Công ty năm 2010 tăng gấp 30 lần, đạt 247 tỷ đồng; lợi thuận tăng 12 lần, đạt hơn 12 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước tăng 163 lần, đạt 3,264 tỷ đồng…Hiện Công ty đang tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động với mức thu nhập trung bình trên 6,5 triệu đồng/ người/ tháng. Đặc biệt, Công ty là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa- Vùng Tàu và là một trong 3 doanh nghiệp của cả nước được công nhận là doanh nghiệp KHCN. Là doanh nghiệp duy nhất có doanh thu hàng năm từ hoạt động KHCN chiếm trên 80% tổng doanh thu và được Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN.
Với những thành tựu về sáng tạo và ứng dụng KHCN, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị Bà Rịa- Vũng Tàu Hoàng Đức Thảo đã được người dân tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khoá V, nhiệm kỳ 2011- 2016. Hiện ông là Chủ tịch Chi hội thoát nước
Vũ Mạnh Cường
Tin cùng chuyên mục
- Đưa Hưng Hà trở thành trung tâm kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 28.01.2025 | 22:50 PM
- Về nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình 09.12.2024 | 10:13 AM
- Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Nguồn cảm hứng về tinh thần hiếu học 06.10.2024 | 17:20 PM
- Lời thề yêu nước 09.07.2024 | 10:56 AM
- Hoàng Kỳ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung 30.06.2024 | 23:35 PM
- Ký ức hào hùng của chiến sĩ Điện Biên 05.05.2024 | 19:35 PM
- Hai cây đại cổ - linh hồn của làng quê Đồng Thanh 26.04.2024 | 13:47 PM
- Gắn kết hai vùng quê danh tướng 03.04.2024 | 10:07 AM
- Người cầm cờ trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 15.12.2023 | 17:48 PM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam