Thứ 3, 20/05/2025, 02:37[GMT+7]

Đào Xuân Ba - Quyết tâm kinh doanh, làm giàu

Thứ 3, 20/11/2012 | 15:18:11
2,829 lượt xem
Là một thanh niên trẻ mới 28 tuổi với quyết tâm làm giàu và dám đầu tư kinh doanh, đến nay anh đã nắm trong tay một công ty may hàng xuất khẩu với thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng. Anh chính là Đào Xuân Ba ở thôn Đông Khánh, xã Thượng Hiền,huyện Kiến Xương.

Công nhân xưởng may của anh Ba hăng say làm việc.

Về xã Thượng Hiền, được chính quyền địa phương giới thiệu nhiều về Công ty may Thủy Tiên của anh Đào Xuân Ba, một thanh niên trẻ tuổi nhưng có quyết tâm kinh doanh làm giàu, chúng tôi có dịp được tham quan cơ sở may hàng xuất khẩu của anh mới thấy được sự nỗ lực, phấn đấu của tuổi trẻ trên mảnh đất quê hương còn nhiều khó khăn.

Công ty may của anh Ba mới xây dựng từ năm 2009, nhưng đã được chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân dân trong xã biết đến. Niềm nở đón khách đến chơi nhà, anh Ba chia sẻ: Sau khi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc về, với số vốn trong tay lại thêm quyết tâm làm giàu, anh đã cùng với gia đình bàn bạc mở xưởng may hàng quần áo xuất khẩu sang. Gia đình anh vốn không biết nhiều về nghề may nhưng nhận thấy đây là một nghề ổn định, thị trường may mặc có tiềm năng lại được sự ủng hộ từ phía gia đình cộng với nhiều yếu tố thuận lợi trước mắt nên anh đã quyết tâm kinh doanh từ nghề may.

Ban đầu,biết anh Ba có nguyện vọng như thế , chính quyền xã Thượng Hiền đã tạo điều kiện cho anh mượn 500m2 mấy lớp học cũ không dùng đến để làm cơ sở sản xuất. Sau đó, anh đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, máy móc và thu hút công nhân về làm việc. Với lợi thế đi nước ngoài và biết tiếng Hàn Quốc, anh đã nhanh chóng mở rộng mối liên hệ với khách hàng, tìm kiếm các đơn đặt hàng quần áo xuất khẩu sang Hàn Quốc, nhờ đó Công ty Thủy Tiên đi vào hoạt động ổn định và thuận lợi.

Sau hơn 2 năm phấn đấu phát triển, đến nay Công ty đã mở rộng diện tích lên gần 1000m2, số công nhân tăng từ 30 lên 60 người với trên 60 máy may. Sản lượng quần áo bình quân hàng tháng hiện nay đạt trên 32.000 chiếc. Anh đã liên kết với Công ty xuất nhập khẩu may Thăng Long để mở rộng đơn hàng xuất khẩu sang nhiều nước và vùng lãnh thổ khác như Nga, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan,… Tuy mô hình kinh doanh của anh còn nhỏ, nhưng đã góp phần tạo việc làm cho một lượng lớn lao động của xã, đem lại thu nhập bình quân hàng tháng cho người lao động từ 2,3- 2,5 triệu đồng. Về phía gia đình mỗi năm doanh thu của Công ty trừ chi phí cũng đem lại trên 200 triệu đồng. Đó là những thành công bước đầu đối với một thanh niên có ý chí và tuổi đời còn trẻ như anh Ba.

Nói chuyện về mô hình kinh doanh của anh Ba; anh Phạm Đức Đông, Bí thư Đoàn xã Thượng Hiền đánh giá: Ba là một thanh niên có ý chí làm giàu, dám nghĩ dám làm và đã thành công. Hiện nay, trên địa bàn xã nói về phát triển kinh tế thì công ty may của Ba là tiêu biểu nhất.

Không dừng lại ở đó, anh Ba còn nung nấu việc tiếp tục phát triển công ty may của mình nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ cũng như tăng thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong vùng. Anh cho biết trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục bỏ vốn mua thêm thiết bị, máy móc và đầu tư trên 300 triệu đồng xây dựng Nhà cắt để phục vụ cho công việc tại chỗ, đẩy nhanh tiến độ hoạt động của Công ty và tiến tới thu hút thêm nhiều lao động, nâng tổng số công nhân lên 200 người. Công ty còn kết hợp mở các lớp dạy và đào tạo nghề cho con em địa phương. Lớp đầu tiên đã đào tạo được 35 lao động bổ sung vào Công ty. Đối với chị em công nhân đang gắn bó với xưởng may, Công ty anh luôn quan tâm, chăm lo đời sống của họ, trang bị khẩu trang bảo hộ lao động, khuyến khích và tạo điều kiện cho chị em đóng bảo hiểm…, nhờ vậy công nhân gắn bó với công ty và có tinh thần trách nhiệm với công việc.

                                          Phùng Nga
(Sinh viên thực tập)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày