Thứ 3, 20/05/2025, 00:36[GMT+7]

Giàu lên từ trang trại

Thứ 6, 15/05/2015 | 08:18:05
2,335 lượt xem
Về xã Hiệp Hòa (Vũ Thư), đi dọc đê sông Trà Lý, nơi nào cây cối xanh mướt, quả sai trĩu cành, đàn bò khoan thai nhai cỏ, đó chính là trang trại của gia đình anh Ðỗ Ngọc Thinh ở thôn An Ðể. Chỉ sau hơn 3 năm xây dựng, trang trại của anh không chỉ giúp gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng mà còn giúp anh trở thành điển hình của phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn ổi nhà anh Thinh luôn sai trĩu quả.

 

Nhiều lần về quê, lên đê ngắm cảnh, anh Thinh thấy tiếc một dải đất đai màu mỡ dọc sông Trà Lý bà con chuyên trồng ngô nhưng không mang lại hiệu quả, thu nhập thấp. Năm 2012, anh quyết định nghỉ làm cơ khí ở Hà Nội, về quê lập nghiệp. Ðang làm công ăn lương 10 triệu đồng/tháng là số tiền mà nhiều người mơ ước nay lại trở về quê nghèo thuê 3ha đất bãi ven sông trồng ngô kém hiệu quả đầu tư làm trang trại nên lúc đầu mọi người bảo anh là quá mạo hiểm, thậm chí có người bảo anh là “khùng”. Anh bảo: “Nghe mọi người nói vậy tôi cũng lo nhưng tôi tin hướng đi của mình là đúng và sẽ thành công”. Sau cải tạo vùng đất bãi, anh Thinh đầu tư nuôi 3 cặp bò sinh sản, tận dụng đất trồng cỏ voi cho bò ăn, đến giờ đàn bò của anh đã tăng lên hơn 20 con. Anh một mình “khăn gói quả mướp” lên Trường Ðại học Nông nghiệp Hà Nội học kỹ thuật trồng, chăm sóc, chiết ổi, chọn mua giống ổi thơm, ngon, giòn, quả to, năng suất cao về trồng. Anh còn tìm hiểu trên mạng, qua sách báo và đi tham quan thực tế tại các mô hình khác để có cách chăm sóc tốt nhất cho vườn ổi của gia đình. Ổi là cây dễ trồng, hợp với đất bãi, được chăm sóc đúng kỹ thuật nên chỉ sau 2 năm đã cho thu hoạch. Với 200 gốc ổi, năm 2014 anh bán được trên 1 tấn quả, vụ đầu tiên của năm 2015 anh bán được 1,5 tấn quả, giá bán 10.000 đồng/kg. Quả ổi chất lượng ngon, thương lái tới tận vườn mua nên anh không phải lo đầu ra.

 

Cùng với nuôi bò, trồng ổi, anh Thinh còn trồng 500 gốc chuối bao quanh trang trại để lấy ngắn nuôi dài. Cây chuối hợp đất bãi, dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, nhanh cho thu hoạch, lá, quả, thân cây đều kiếm ra tiền. Mỗi năm vườn chuối cho thu nhập hàng chục triệu đồng, thân cây chuối anh dùng máy thái ra cho bò ăn. Vốn là người nhanh nhạy, khéo tay lại ham học hỏi, thấy bà con có nhu cầu cao về giống cây hòe, cây ổi, từ năm 2014 anh Thinh đầu tư làm cây giống bán cho bà con. Với uy tín và kinh nghiệm của mình, anh Thinh được UBND huyện Vũ Thư chọn là 1 trong 7 người tham gia chương trình Sind hóa đàn bò trên địa bàn huyện, lai tạo đàn bò vàng giống bé, thịt ít với bò Úc cho ra giống bò to, thịt nhiều, chất lượng thịt ngon hơn. Anh và các thành viên của chương trình đã Sind hóa được trên 500 con bò (năm 2014), dự kiến nâng lên 1.000 con (năm 2015). 

 

Từ một vùng đất bãi trồng ngô kém hiệu quả, dưới bàn tay, khối óc của anh Thinh chỉ sau mấy năm đã trở thành một trang trại trồng kín cây trái có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm ổn định cho 3 lao động là người dân địa phương. Sắp tới, anh Thinh dự kiến sẽ đầu tư trồng gấc lai cao sản. Ðây là loại cây cho quả có giá trị cao về mặt kinh tế, dùng để tinh chế dược liệu quý, nhiều người ưa dùng sẽ giúp cho trang trại của anh có thêm nguồn thu nhập.  

Thu Hiền

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày