Thứ 5, 05/06/2025, 16:50[GMT+7]

Nam Thịnh - 60 năm phấn đấu và trưởng thành

Thứ 6, 05/06/2015 | 09:49:50
1,253 lượt xem
Vào những năm cuối thế kỷ XIX, mảnh đất Nam Thịnh được lập lên từ vùng đất trẻ do phù sa sông Hồng bồi đắp. “Đất lành chim đậu”, từ gần 10 dòng họ đầu tiên, đến nay Nam Thịnh đã có tới 37 dòng họ với trên 7.000 nhân khẩu quy tụ trên diện tích 839ha. Sau khi làng xã ra đời, với bản chất siêng năng, dũng cảm, sáng tạo, nhân dân Nam Thịnh đã dốc sức quai đê, lấn biển, đào sông ngòi, thau chua rửa mặn, cải tạo đồng ruộng, mở mang đường sá, tìm thầy đồ cho con em học hành... Vừa lao động chống c

Đổi thay trên quê hương Nam Thịnh.

 

Trong lịch sử hình thành và phát triển, Nam Thịnh chỉ thực sự “đổi đời” và ghi nhiều dấu ấn từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo mà dấu ấn đầu tiên là cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Từ các phong trào quần chúng, Chi bộ Đảng được thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, chống địa chủ, phong kiến.

 

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, cùng với cả nước, Nam Thịnh bắt tay vào thực hiện chính sách giảm tô, cải cách ruộng đất, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 7/1955, Ủy ban hành chính tỉnh ra quyết định điều chỉnh, chia tách xã Đông Hưng (huyện Tiền Hải) thành hai xã là xã Nam Thịnh và xã Nam Hưng ngày nay. Cùng với sự ra đời của Ủy ban hành chính xã, Chi bộ xã Nam Thịnh cũng được thành lập với 24 đảng viên, đồng chí Nguyễn Phưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Ruân làm Chủ tịch Ủy ban hành chính. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành của Ủy ban hành chính, người dân Nam Thịnh phấn khởi, nô nức xây dựng cuộc sống mới, tiến tới xây dựng hợp tác xã nông nghiệp lên cấp cao, huy động nguồn lực chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến chống Mỹ. Trong dòng chảy của cuộc trường chinh giữ nước vĩ đại, Đảng bộ và nhân dân Nam Thịnh đã động viên, tiễn đưa hơn 1.200 người con ưu tú tham gia quân đội. Số người tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới là 625 đồng chí, trong số đó 111 đồng chí đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, 48 đồng chí là thương binh, bệnh binh, hơn 100 người là nạn nhân chất độc da cam. Với những thành tích đó, cán bộ và nhân dân Nam Thịnh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ), 2 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (chống Pháp và chống Mỹ). Toàn xã có 8 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 36 người được thưởng huân chương chiến công các loại; 1.866 người được thưởng huân chương, huy chương kháng chiến; 16 người được phong tặng Dũng sĩ diệt Mỹ; 6 người được phong tặng Dũng sĩ quyết thắng; 27 người được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, sư đoàn và quân khu; 3 gia đình được Đảng, Nhà nước tặng Bảng vàng danh dự...

 

Sau 60 năm phấn đấu không ngừng, vượt lên trên những thách thức, khó khăn, đến nay Đảng bộ Nam Thịnh có 242 đảng viên, đủ sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Gần 2.000 hộ dân với hơn 7.000 nhân khẩu trong toàn xã là nguồn lực dồi dào để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới. Kỷ niệm 60 năm thành lập xã khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được tổ chức thành công, niềm vui như được nhân lên bởi Đảng bộ và nhân dân Nam Thịnh được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là sự động viên, cổ vũ lớn lao cho Đảng bộ và nhân dân Nam Thịnh trên chặng đường xây dựng và phát triển quê hương những năm tới.

 

Đức Lợi

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày