Thứ 5, 08/08/2024, 19:17[GMT+7]

Làm giàu nhờ chăn nuôi theo mô hình trang trại

Thứ 3, 16/06/2015 | 09:20:07
2,205 lượt xem
“Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải cố gắng học hỏi, luôn khiêm tốn và không được tự mãn” là quan niệm sống đã góp phần tạo nên thành công cho anh Đỗ Văn Trưởng (thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư), chủ trang trại lợn siêu nạc rừng đồng bằng với doanh thu lên tới 2,5 - 3 tỷ đồng/năm.

Anh Đỗ Văn Trưởng chăm sóc đàn lợn trong trang trại của gia đình.

 

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương năm 1992, với mong muốn phụ giúp gia đình, anh Trưởng vào Namon> làm công nhân. Cũng từ đây, rất nhiều đam mê, rất nhiều dự định và cả khát vọng làm giàu bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của anh. Năm 2007, anh trở lại quê hương, quyết tâm thực hiện những dự định bấy lâu ấp ủ, khởi đầu bằng việc chăn nuôi nhỏ trong gia đình. Ban đầu, do vốn chưa nhiều và cũng chưa nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc nên anh chỉ đầu tư nuôi 12 con lợn giống. Đến năm 2010, đàn lợn của gia đình anh tăng lên 200 con lợn thịt. Không chỉ tự tìm kiếm, học hỏi kinh nghiệm từ những hộ chăn nuôi lâu năm trong và ngoài tỉnh, anh Trưởng còn tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi do Hiệp hội Gia cầm và Trang trại tỉnh tổ chức, đồng thời luôn đổi mới tư duy và tìm ra những phương hướng, cách thức mới có hiệu quả để phát triển chăn nuôi. Hiện nay, anh Trưởng đang là một trong những chủ trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc rừng đồng bằng lớn nhất xã Tân Lập. Trên tổng diện tích 17.000m2, anh dành 10.000m2 xây dựng chuồng nuôi lợn có dàn mát, quạt thông gió, hệ thống máng ăn, uống tự động, nuôi 150 lợn nái và 600 lợn thịt. Bên cạnh những dãy chuồng nuôi lợn khép kín là ao cá rộng  3.600m2, thả nuôi nhiều loại cá truyền thống, thu lãi khoảng 50 - 60 triệu đồng/năm. Để bảo đảm an toàn dịch bệnh, bất cứ ai vào khu chuồng nuôi đều phải mặc quần áo bảo hộ, đi ủng bước qua nước vôi tẩy trùng.  Anh Trưởng cho biết, hàng tuần anh đều phun hóa chất khử trùng một lần, thực hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh theo phác đồ thú y, tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, đúng lịch. 7 năm qua, chưa khi nào đàn vật nuôi trong trang trại của gia đình anh bị dịch bệnh, con nào con nấy phát triển khỏe mạnh, cho năng suất, hiệu quả cao. Theo anh Trưởng, chăn nuôi cũng cần “xanh - sạch - đẹp”, xung quanh khu vực chăn nuôi phải có cây cảnh, cây bóng mát, vừa tạo mỹ quan, cảm giác thư thái vừa có thu nhập, lại giúp môi trường thêm trong lành, thoáng mát. Cũng bởi vậy mà xung quanh trang trại của gia đình anh luôn có hàng chục cây cảnh, cây bóng mát các loại trị giá hàng tỷ đồng. Hiện nay, trang trại có 6 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân từ 6 - 12 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu từ trang trại của gia đình anh Trưởng lên tới 2,5 - 3 tỷ đồng/năm. Trừ mọi khoản chi phí còn thu lãi từ 500 - 600 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình anh ngày một khấm khá, có điều kiện sắm sửa đầy đủ tiện nghi, tạo nền móng cho con cái phương trưởng, thành đạt.

 

Ngoài chú trọng phát triển kinh tế gia đình, anh Trưởng còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè và bà con lối xóm, giúp họ cùng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Anh Trưởng là hội viên tiêu biểu của Hiệp hội Gia cầm và Trang trại tỉnh. Năm 2014, anh được UBND huyện Vũ Thư tặng Giấy khen về thành tích chăn nuôi và làm vườn giỏi.

 

Phạm Huế

  • Từ khóa