Chủ nhật, 10/08/2025, 22:19[GMT+7]

Tiến sĩ “chân đất”

Thứ 2, 27/07/2015 | 10:14:53
1,919 lượt xem
Khó có thể dùng một từ ngữ nào để chứng minh cho bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và sức sáng tạo không mệt mỏi của một doanh nhân chân chính như Tiến sĩ Hoàng Đức Thảo. Mọi người biết đến ông bởi tinh thần làm việc hết mình qua những công trình ích nước, lợi dân, vì chất lượng cuộc sống.  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm mô hình kênh mương thành mỏng đúc sẵn do Công ty Busadco sản xuất, lắp đặt tại huyện Quỳnh Phụ.

 

( Tiếp theo kỳ trước)

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như một cú hích, thúc đẩy sự sáng tạo của ông và đồng nghiệp. Hoàng Đức Thảo luôn trăn trở, mò mẫm nghiên cứu, thử nghiệm, tính toán thận trọng để tìm ra bằng được giải pháp khoa học công nghệ mới phục vụ nông nghiệp - nông dân - nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Làm đi tính lại, có lúc sản phẩm đúc xong, nghĩ là thành công nhưng khi mang ra thử nghiệm thấy còn khiếm khuyết, bất hợp lý..., lại phải phá đi làm lại từ đầu. Bởi yêu cầu tiên quyết đối với sản phẩm phục vụ xây dựng nông thôn mới mà ông Thảo đặt ra là phải rẻ hơn so với xây gạch truyền thống, phải bền, đẹp, thuận tiện và được nông dân chấp thuận. Thất bại là mẹ thành công, cuối cùng thì mẫu sản phẩm mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật xây dựng nông thôn mới mang thương hiệu BUSADCO đã ra đời, đáp ứng được yêu cầu ai cũng thi công lắp đặt được vì rất thuận tiện, thi công trong mọi điều kiện thời tiết, khí hậu, mọi loại địa hình, có thể di dời khi cần thiết và đặc biệt là chi phí thấp, độ bền cao, góp phần giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường do đốt gạch thủ công, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

 

Năm 2011, được lãnh đạo tỉnh Thái Bình tạo điều kiện, Nhà máy đúc sẵn mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đặt tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương đã đi vào hoạt động. Một năm sau, được tập thể lãnh đạo Công ty nhất trí cao, ông Thảo tiếp tục mở thêm nhà máy tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Nghệ An, Khánh Hòa... Đây là những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước. Sản phẩm nhanh chóng được người nông dân chấp nhận vì chỉ cần lắp ghép các đoạn mương hộp với nhau bằng mối nối âm dương, sau đó kết nối đơn giản bằng xi măng cát vàng. Công nghệ này rất thuận tiện cho việc dồn điền đổi thửa. Kiểm soát được dòng chảy. Nước bơm về nhanh. Không thẩm thấu. Thuận tiện cho việc tưới tiêu và tiết kiệm được diện tích đất hai bên mương.

 

Sau khi thử nghiệm thành công mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn thì việc thuyết phục để “đứa con tinh thần” ấy “sống” được là cả một quá trình không đơn giản. Người ta lại thấy ông Tổng giám đốc cùng các kỹ sư xắn quần lội ruộng, kiểm tra từng hạng mục công trình trước khi chứng minh tiện ích của mương hộp bê tông với bà con nông dân.

 

“Tiếng lành đồn xa”, nghe tin ở Thái Bình có một doanh nghiệp tận miền Đông Nam Bộ ra xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thành mỏng dùng trong nông nghiệp và “hào kỹ thuật” dành cho hạ tầng đô thị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã về thăm. Chủ tịch nước khen ngợi, đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty BUSADCO đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời khẳng định, giải pháp khoa học công nghệ của BUSADCO triển khai tại Thái Bình là vì nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, vì nông dân, nông thôn.

 

Theo giới thiệu của cán bộ kỹ thuật BUSADCO Chi nhánh miền Bắc, chúng tôi đã chọn Thái Xuyên - một xã vùng xa của huyện Thái Thụy là điểm đến đầu tiên. Trao đổi với chúng tôi ngay tại công trường, giữa ồn ào của động cơ xe máy công trình, ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Nhờ áp dụng công nghệ mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn của BUSADCO mà tiến độ xây dựng nông thôn mới của Thái Xuyên khá nhanh. Theo hợp đồng với doanh nghiệp thì trong một tháng sẽ hoàn thành lắp đặt 1.400m kênh mương, nhưng nay, mới sang ngày thứ 13 đã ghép xong hơn 1.000m. Chúng tôi không ngờ lại nhanh đến như vậy.

 

Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Chủ tịch UBND xã Thái Xuyên dẫn chúng tôi đến gặp anh Lê Văn Hóa, người nhận thầu thi công, đang trực tiếp lắp đặt mương hộp để nghe chính những người trong cuộc nói về tiện ích của sản phẩm này. Đón chúng tôi bằng nụ cười tươi trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, anh Hóa tâm sự: Nếu chúng tôi xây mương thì phải mất thời gian đổ đáy, chờ khô mới xây thành. Nếu chẳng may gặp mạch nước thì khó khăn lắm. Còn lắp ghép mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn thì quá đơn giản. Làm đến đâu, đẹp đến đấy. Rất gọn và nhanh. Nhận thầu thi công như thế này, đơn vị thi công như chúng tôi vừa lãi về thời gian, vừa lãi về kinh tế.

 

Từ Thái Thụy, chúng tôi sang Quỳnh Phụ để đến xã An Mỹ. Ông Hoàng Xuân Diệu, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông An, xã An Mỹ đón chúng tôi qua câu chuyện bằng phép tính đơn giản nhằm so sánh giữa xây kênh mương với lắp đặt mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng: Nếu xây 1.000m kênh mương thì phải đầu tư 1 tỷ 300 triệu đồng, mất hơn 3 tháng thi công. Nhưng nếu dùng mương hộp đúc sẵn của BUSADCO giá thành chỉ hết khoảng 900 triệu đồng và hơn 1 tháng thi công. Cái nào lợi hơn thì nông dân chúng tôi phải tính toán.

 

Cùng ở xã An Mỹ, ông Nguyễn Văn Long ở thôn Tô Đàm chứng minh cho tiện ích của mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn: Ngày trước, sau mỗi trận mưa to, vài ba ngày mới tiêu được úng, có nhà còn mang cả máy bơm đi chống úng. Từ ngày có kênh mương thành mỏng đến nay, mưa to thế nào thì chỉ vài giờ sau là nước tiêu thoát hết. Nông dân chúng tôi vô tư làm việc nhà mà không phải lo nghĩ gì.

 

Còn với những xã chuyên trồng lúa như Hồng Minh (Hưng Hà) thì niềm vui vì được hưởng lợi do áp dụng khoa học công nghệ trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như được nhân đôi. Chúng tôi gặp ông Bùi Tam Đảo ở thôn Tịnh Xuyên, được ông cho biết: Ngày trước, năng suất lúa ở thôn Tịnh Xuyên cao nhất chỉ có 2,5 tạ/sào. Từ ngày có kênh mương bê tông thành mỏng, khi làm đất chỉ cần hơn 1 giờ là cánh đồng của thôn chúng tôi có đủ nước. Tưới, tiêu nhanh mà năng suất lúa giờ đã tăng lên từ 2,8 - 3 tạ/sào.

 

Không thể nói hết niềm vui của bà con nông dân ở những xã lắp đặt mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn do BUSADCO sản xuất. Họ vui vì hệ thống kênh mương thành mỏng không chiếm nhiều diện tích đất canh tác mà vẫn kiểm soát tốt dòng chảy, chống thất thoát nguồn nước, tiêu úng nhanh và giảm tối đa chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Và, những xã của các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Hưng Hà áp dụng công nghệ BUSADCO chỉ là những ví dụ điển hình ở Thái Bình hay các tỉnh, thành phố khác trên cả nước đã đưa mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn vào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Xin lấy một dẫn chứng cụ thể để chứng minh tiện ích của sản phẩm: Năm 2014, cả nước có 785 xã về đích nông thôn mới thì Thái Bình có 85 xã, chiếm hơn 10% tổng số xã nông thôn mới của cả nước. Trong đó, tiêu chí tưởng như khó thực hiện nhất là giao thông, thủy lợi sau thời gian triển khai, bên cạnh nguồn xi măng hỗ trợ theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh thì việc áp dụng công nghệ của BUSADCO vào thực tiễn đã tạo điều kiện để các xã sớm hoàn thành tiêu chí này. Từ đó, bà con nông dân thêm tin tưởng, phấn khởi và đồng thuận cao trước chủ trương mang tính xã hội - nhân văn cao cả mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

 

Đây cũng chính là xuất xứ tên gọi Tiến sĩ “chân đất” mà đồng nghiệp cũng như bà con nông dân dành cho Tổng giám đốc BUSADCO Hoàng Đức Thảo.

                                                                   

                                                                                  ( Còn nữa)

 

Trần Namon>

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày