Chủ nhật, 17/08/2025, 00:42[GMT+7]

Chị Hòa trồng chuối

Thứ 6, 27/11/2015 | 08:47:59
6,312 lượt xem
Từ cây chuối, mỗi năm gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, hội viên phụ nữ thôn Việt Thắng, xã Hồng An (Hưng Hà) thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Mô hình trồng chuối của gia đình chị Nguyễn Thị Hòa được nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ tới tham quan, học tập.

Chị Hòa tâm sự: Cây chuối đã gắn bó với người nông dân từ bao đời nay nhưng việc trồng chuối thương phẩm mới trở thành phong trào rộng khắp trong những năm gần đây. Trước kia, gia đình chị chăn nuôi lợn nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Cách đây hơn 4 năm, chị bàn với chồng mạnh dạn nhận thầu đất bãi để trồng thử nghiệm ngô và chuối. Trong lúc chờ cây lớn, chị cùng chồng tìm đến các gia đình trồng chuối có hiệu quả để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc chuối cho năng suất cao, quả to đều, trông bắt mắt. Theo cách thông thường, muốn trồng một cây chuối, nông dân phải lấy cây giống từ cây mẹ. Phương pháp truyền thống này tốn nhiều thời gian và rất khó trồng đồng loạt trên một diện tích lớn do chất lượng cây giống không đều, số lượng cây giống không nhiều. Hai năm đầu, gia đình chị Hòa áp dụng cách trồng truyền thống này. Sau khi đi học tập kinh nghiệm, chị thấy rằng, một trong những nguyên nhân làm cho năng suất chuối không cao chính là do việc chọn cây giống. Từ đó, gia đình chị sử dụng cây giống theo phương pháp nuôi cấy mô. Cùng một điều kiện chăm sóc nhưng chuối cấy mô dễ trồng, cây sinh trưởng, phát triển mạnh, ít sâu bệnh, nhanh cho thu hoạch, năng suất cao hơn so với chuối giống tách từ cây mẹ. Những ngày đầu trồng, chăm sóc chuối, lúc nào anh chị cũng lo lắng, hồi hộp; ngày nào chị cũng cùng chồng ra bãi chuối để kiểm tra, khi phát hiện có hiện tượng lạ thì gọi điện thoại hỏi những người có kinh nghiệm. "Một nắng hai sương" bón phân, tưới nước, tỉa lá, dọn cỏ dại cho vườn chuối, anh chị đã được nếm vị ngọt của thành công. Càng được củng cố thêm quyết tâm, chị Hòa nhận thầu thêm đất, từng bước đầu tư mở rộng diện tích trồng chuối. Sau mỗi vụ thu hoạch, vườn chuối của gia đình chị lại rộng thêm. Đến giờ, gia đình chị đã mở rộng được hơn 4ha chuối. Mỗi năm, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình chị Hòa còn thu về khoảng 300 triệu đồng.

Chia sẻ về phương pháp trồng, chăm sóc chuối, chị Hòa cho biết: Chuối là loại cây dễ trồng, không quá kỳ công và tốn kém, thậm chí không cần chăm sóc thì cây vẫn trổ buồng và cho thu hoạch. Ai cũng có thể trồng được chuối nhưng để chuối đẹp thì cần phải có kỹ thuật. Càng chịu khó chăm sóc thì buồng chuối, nải chuối càng đẹp, dễ bán, hiệu quả kinh tế vì thế càng cao. Gia đình chị Hòa trồng chuối theo luống, giữa mỗi luống là một rãnh cấp thoát nước. Mỗi khóm chuối cách nhau từ 1,8 - 2m, khoảng cách đủ để đón ánh nắng mặt trời. Dưới gốc chuối làm cỏ sạch sẽ, cắt tỉa các tàu lá thấp tránh để chạm vào buồng chuối làm thâm đen quả. Một năm cần bón phân cho chuối 3 - 4 lần bằng loại phân chất lượng cao. Để có buồng chuối sai quả, ít nải lép, phải theo dõi và cắt bắp kịp thời. Cây chuối cho thu hoạch xong phải đánh gốc bỏ đi, tạo điều kiện cho cây con phát triển. Ngoài trồng chuối, chị Hòa còn nhận thầu 4 mẫu mặt sông ngay cạnh vùng bãi của gia đình để nuôi cá và chăn nuôi lợn, gà, mỗi năm thu về thêm hàng chục triệu đồng.

Không chỉ mang lại thu nhập cao, mô hình phát triển kinh tế từ trồng chuối của gia đình chị Hòa còn tạo việc làm cho 4 lao động thời vụ với ngày công từ 100.000 đồng trở lên. Chị Trần Thị Gấm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng An nhận xét: Chị Hòa không chỉ là tấm gương tiêu biểu cho phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững mà còn là hội viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do hội liên hiệp phụ nữ phát động, được nhiều hội viên học tập, làm theo.

Phương Chi

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày